Cặp vợ chồng cao tuổi nhất châu Á sống ở Nghệ An

Kỷ lục cặp vợ chồng cao tuổi nhất châu Á thuộc về hai cụ Cao Viễn (106 tuổi) và cụ Vũ Thị Hai (100 tuổi), hiện sống tại Nghệ An.

Cặp vợ chồng cụ Cao Viễn và Vũ Thị Hai. (Nguồn: Tổ chức Kỷ lục Việt Nam)
Cặp vợ chồng cụ Cao Viễn và Vũ Thị Hai. (Nguồn: Tổ chức Kỷ lục Việt Nam) 
Ngày 27/8, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã có văn bản chính thức công nhận hai kỷ lục châu Á mới của Việt Nam về người cao tuổi.
Kỷ lục Asia’s Oldest Couple (Cặp vợ chồng cao tuổi nhất châu Á) thuộc về vợ chồng cụ Cao Viễn, sinh năm 1908, năm nay 106 tuổi và cụ Vũ Thị Hai, sinh năm 1914, năm nay tròn 100 tuổi.
Hai cụ sống tại làng Phượng Lịch, xóm 2, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Dù đã bước qua tuổi 100 nhưng hai cụ vẫn rất minh mẫn. Hai cụ có tất cả 8 người con, trong đó có ba con trai và năm con gái.
Vợ chồng cụ Viễn còn được người dân phong cho danh hiệu là “ông bà mối mát tay nhất”.
Kỷ lục Asia’s Oldest Lady (Cụ bà cao tuổi nhất châu Á) thuộc về cụ Nguyễn Thị Trù, sinh ngày 4/5/1893, năm nay 121 tuổi, đang sinh sống trên địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ Trù sinh được 10 người con, nhưng đến nay chỉ 3 người còn sống. Hiện cụ đang sống cùng gia đình người con trai út. Con út của cụ năm nay đã 72 tuổi.

Cái chết đôi nhân tình “Sida” và sự bất hạnh của 3 đứa trẻ

(Kiến Thức) - Nghiện ngập, dính căn bệnh thế kỷ, gã đàn ông khiến người vợ chết oan, rồi tiếp tục sát hại nhân tình, để lại nỗi đau cho 3 trẻ thơ vô tội.

Vụ án không khởi tố

Chân dung bác sĩ Yersin nhận kỷ lục Guinness

(Kiến Thức) - Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam vừa trao kỷ lục Guinness cho bức tranh chân dung bác sĩ Yersin được làm bằng 6kg đậu cho họa sĩ Vi Quốc Hiệp.

Bức tranh được Vi Quốc Hiệp kiên nhẫn thực hiện trong một thời gian dài, có chiều cao 1,5m và rộng 1,1m. Toàn bộ bức tranh sử dụng hết 6kg đậu với 9 loại đậu khác nhau.
Bức chân dung bác sĩ Yersin nhận kỷ lục Guinness
 Bức chân dung bác sĩ Yersin nhận kỷ lục Guinness
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp cho biết, sau cuộc triển lãm này, bức chân dung bác sĩ Yersin sẽ được đem ra đấu giá với mức khởi điểm là 5.000USD. 50% số tiền thu được sẽ đem trao tặng học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Lạt.

Soi cảng du thuyền nhân tạo nghìn tỷ khủng nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Cảng du thuyền nhân tạo Tuần Châu vừa được công nhận “Cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam”. Điều gì khiến cảng này đặc biệt đến thế?

Ngày 4/8, tại Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu (phường Tuần Châu, TP Hạ Long) đã diễn ra lễ đón nhận Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận “Cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam” dành cho Cảng du thuyền nhân tạo Tuần Châu.

Ngày 4/8, tại Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu (phường Tuần Châu, TP Hạ Long) đã diễn ra lễ đón nhận Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận “Cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam” dành cho Cảng du thuyền nhân tạo Tuần Châu. 

Dự án này là kết quả hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Tuần Châu với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với tổng số vốn đầu tư lên tới 2.500 tỉ đồng. Cảng có tổng diện tích 1.728.133m2 (bao gồm cả vùng nước neo đậu và vùng nước cửa cảng), diện tích mặt nước 661.197m2, chiều dài neo đậu 6.030m, độ sâu tối thiểu 10m và tối đa là 14m, sức chứa trên 2.000 tàu.
Dự án này là kết quả hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Tuần Châu với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với tổng số vốn đầu tư lên tới 2.500 tỉ đồng. Cảng có tổng diện tích 1.728.133m2 (bao gồm cả vùng nước neo đậu và vùng nước cửa cảng), diện tích mặt nước 661.197m2, chiều dài neo đậu 6.030m, độ sâu tối thiểu 10m và tối đa là 14m, sức chứa trên 2.000 tàu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới