Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan về tội nhận hối lộ

Bị can Hoan thống nhất với bị can Tống Hải Nam nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp để duyệt cấp phép lao động xuất khẩu. Nguyễn Bá Hoan đã nhận hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản Kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 21 bị can về các tội “Nhận hối lộ,” “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, về tội “Nhận hối lộ,” cơ quan điều tra đề nghị truy tố: Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũ), Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài), Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài), Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài)…

Về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3).

Riêng bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật Thành Đô) bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ.”

bi-can.png
Các bị can từ trái qua phải: Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đơn vị này còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Cục Quản lý lao động ngoài nước được giao làm đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo Bộ.

Lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Nguyễn Bá Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.

Theo đó, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.

Đồng thời, tự xây dựng quy trình thẩm định, trả lời không đúng quy định pháp luật được xem như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải chi phí đối ngoại.

Cụ thể, Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona.

Bị can Hoan thống nhất với bị can Tống Hải Nam nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp để duyệt cấp phép lao động xuất khẩu. Qua đó, Nguyễn Bá Hoan đã nhận hơn 5 tỷ đồng.

Còn Tống Hải Nam chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho 3 công ty là Hoàng Long, Sona, Incoop3 và chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình xin cấp phép để nhận tiền của doanh nghiệp. Bị can Nam đã nhận gần 8 tỷ đồng...

Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Sona và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã đưa hơn 15.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng không khai báo thuế với tổng số hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 241 tỷ đồng.

Từ năm 2021-2024, Công ty Sona đã đưa hơn 1.500 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc).

Chủ tịch công ty Sona là Nguyễn Đức Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nghiêm Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500-1.000 USD/1 người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.

Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai, báo cáo thuế số tiền 6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật Thành Đô) đã làm trung gian "chạy" giấy phép trọn gói cho 14 doanh nghiệp, nhận 11 tỷ đồng của doanh nghiệp, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng.

Bị can Sơn bị xác định đã môi giới hối lộ số tiền 5,3 tỷ đồng./.

Công an Phú Thọ khởi tố 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 20 bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Thượng Long và Minh Hòa.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 24/12 cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Thượng Long và xã Minh Hòa.

603731618-1190627343197817-5271893886228852875-n.jpg
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Khởi tố 7 đối tượng dùng hoá chất 'biến' thịt heo thành thịt bò

Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can 7 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 15/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Thới An tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Lê Quang Quyết (SN 1992) cùng 6 nhân viên đang tổ chức sản xuất thịt bò nghi giả. Đồng thời, phát hiện một nhân viên khác đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò thành phẩm nghi giả đi giao cho khách hàng.

Người đàn ông bị lừa 600 triệu khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo.

Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.

56-7397.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới