"Yêu" người yêu nhí rồi xui chui gầm giường trốn

Google News

Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Đình Duy (SN 1996, ở Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em.

Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Đình Duy (SN 1996, ở Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, tháng 5/2016, Duy đến ở tại nhà vợ chồng chị gái ở Mỹ Đức. Tháng 12/2016, Duy làm quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với cô bé hàng xóm là cháu L. (SN 2004).
Bị cáo tại tòa. 
Khoảng 20h ngày 31/5, Duy nhắn tin qua facebook rủ cháu L. sang nhà chơi. Đến 23h cùng ngày, chưa thấy cháu L. sang, Duy mò sang nhà hàng xóm thì thấy L. đang ngủ ở phòng khách.
Duy vỗ nhẹ vào má đánh thức L. dậy rồi đi về nhà. Cháu L. đi theo Duy sang nhà. Tại phòng ngủ của mình ở tầng 2, Duy đã làm chuyện "người lớn" với bé gái.
0h30 hôm đó, không thấy con gái đâu, bố cháu L. nhắn tin nhờ anh rể của Duy tìm giúp. Vì đêm hôm đó mất điện, anh rể của Duy cầm đèn pin soi kiểm tra trong nhà.
Thấy vậy, Duy bảo người yêu "nhí" mặc vội quần áo rồi chui vào gầm giường. Vừa thấy Duy, anh rể Duy hỏi: "Có L. ở đây không?" Duy đáp: "Không".
Không tin lời em vợ, anh rể Duy cầm đèn pin vào phòng soi thì phát hiện L. ở dưới gầm giường. Bị phát hiện, L. chui ra. Anh rể Duy hỏi: "chúng mày ngủ với nhau chưa, thế này thì chết rồi". Cả hai lặng thinh không nói gì.
Sau đó anh rể Duy dẫn cô bé 12 tuổi về nhà đi ngủ và L. đã đem chuyện xảy ra kể với mẹ.
Đến ngày 1/6, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Duy để điều tra làm rõ. Cả Duy và L. khai, từ tháng 3 đến 31/5, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần tại nhà của anh rể Duy hoặc tại nhà cháu L.
Về dân sự, mẹ cháu L. yêu cầu Duy phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cháu bé theo quy định của pháp luật.
HĐXX cho rằng, mặc dù bị hại tự nguyện cho bị cáo giao cấu, song vì thời điểm bị xâm hại, cháu L. chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Duy vẫn phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo khoản 4, Điều 112-BLHS.
HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù giam.
Theo T.Nhung/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)