Đang điều tra nguyên nhân cháy nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều nguồn tin nhận định, vụ cháy nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có thể là do công nhân tiến hành hàn xì làm tàn lửa bắn vào các vật liệu dễ cháy.

Trao đổi với PV chiều ngày 19/12, Chánh văn phòng UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) - Lê Văn Nghiên xác nhận xảy ra vụ việc cháy nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào sáng nay.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 9h30 sáng 19/12, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Cột khói cao bốc lên trong khu vực nhà máy khiến người dân hoảng hốt.
Chánh Văn phòng UBND huyện Thái Thụy cho biết, ngay khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy sau khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ cháy. Ảnh: FB Thái Bình.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - Nguyễn Văn Tuyên thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng chính quyền địa phương đã báo cáo UBND huyện Thái Thụy, UBND tỉnh Thái Bình, lực lượng cảnh sát PCCC… để cứu hỏa. Đám cháy được dập tắt vào lúc hơn 10 giờ sáng.
"Từ nhiều nguồn tin nhận định, do công nhân tiến hành hàn xì tại khi vực tổ máy số 1. Tàn lửa trong quá trình hàn đã bắn vào vật liệu bảo ôn làm bằng các tấm xốp làm ngọn lửa bùng phát", ông Nguyễn Văn Tuyên cho biết.
Nguyên nhân cháy nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang được điều tra làm rõ...
Hải Ninh

Bình luận(0)