Chưa rõ lý do ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ phép

Google News

(Kiến Thức) - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam vẫn chưa nắm được lý do mà ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ phép từ ngày 18/12.

Chiều ngày 19/12, trao đổi với PV Kiến Thức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Nguyễn Hoàng Thanh cho biết, cán bộ văn phòng Sở vừa thông báo về việc ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ phép không đến cơ quan làm việc từ ngày 18/12.
Trả lời về lý do ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ phép, ông Nguyễn Hoàng Thanh cho biết, ông đang đi công tác và chưa nắm được lý do cũng như thời gian xin nghỉ phép của ông Bảo.
 Ông Lê Phước Hoài Bảo và ông Lê Phước Thanh.
Ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985) – con trai nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Từ năm 2010 đến 2012, ông Lê Phước Hoài Bảo được cử đi học thạc sĩ, chuyên ngành quản trị tài chính tại Mỹ.
Ngày 23/9/2015, ông Lê Phước Hoài Bảo được Tỉnh ủy Quảng Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.
Trước đó, ông Lê Phước Hoài Bảo đã trải qua nhiều chức vụ như Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tháng 3/2014 được điều động về công tác tại UBND huyện Thăng Bình và được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016.
Tiếp đó, tháng 4/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định điều động ông Lê Phước Hoài Bảo đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc kể từ ngày 9/4/2015.
Và chỉ sau đó 5 tháng, đến 9/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Tháng 5/2016, với hơn 83% phiều bầu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Lê Phước Hoài Bảo trúng cử vào HĐND tỉnh Quảng Nam khi mới 31 tuổi.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)