Ông già 79 tuổi hiếp dâm bé 4 tuổi ngã gục khi lĩnh án 8 năm tù

Google News

(Kiến Thức) - Ông già 79 tuổi đã phải lĩnh bản án thích đáng sau khi có hành vi hiếp dâm bé gái 4 tuổi khiến dư luận xôn xao thời gian qua.

Ngày 6/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Nạn nhân là cháu B.T.B.N (SN 2011).
Theo cáo trạng, sáng ngày 5/10/2015, cháu N. sang nhà Vĩnh chơi có vào tủ lạnh mở lấy nước uống. Do nước để ngăn lạnh đóng đá cháu không lấy được. Thấy vậy bị cáo nói với cháu N. đi tìm búa để đập. Cháu N. đã đi theo Vĩnh lên tầng hai của ngôi nhà và bị Vĩnh dụ dỗ cho gấu bông, bim bim... sau đó xâm hại cháu N.
Cu ong 79 tuoi hiep dam be 4 tuoi nga guc khi linh an 8 nam tu
Bị cáo Vĩnh suy sụp suốt phiên tòa xét xử. 
Phát hiện ra vụ việc, người nhà cháu N. nhanh chóng trình báo tới cơ quan công an. Kết luận giám định cho thấy vùng tầng sinh môn bộ phận sinh dục của nạn nhân có vết rạn nhẹ, màng trinh chưa bị rách.
Tại phiên tòa, bị cáo Vĩnh xuất hiện trong bộ dạng ốm yếu, nằm dài trên ghế chờ xét xử. Thậm chí bị cáo phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân.
Trong khi đó, gia đình bị hại ở phiên tòa tỏ ra bức xúc về hành vi của Vĩnh với con em họ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định khi thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em, bị cáo có đầy đủ khả năng nhận thức về hành vi của mình, gây nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình, phẫn nộ trong dân cư nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục.
Tòa đã tuyên phạt bị cáo Vĩnh 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, đồng thời buộc bị cáo bồi thường 33 triệu đồng cho bị hại.
Hưng Bùi

>> xem thêm

Bình luận(0)