Vụ xe tang vận chuyển 14.000 viên ma túy: Bắt tạm giam người mẹ

Google News

Từ lời khai của đối tượng Quàng Văn Tiến, Công an TT-Huế đã bắt thêm bà Quàng Thị In (mẹ Tiến), người bán 14.000 viên ma túy cho con.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 14.000 viên ma túy tổng hợp.
Vu xe tang van chuyen 14.000 vien ma tuy: Bat tam giam nguoi me
Đối tượng Quàng Thị In tại cơ quan điều tra. 

Vu xe tang van chuyen 14.000 vien ma tuy: Bat tam giam nguoi me-Hinh-2
Số lượng ma túy được thu giữ. 
Các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm Quàng Văn Tiến (SN 1996, trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên), Lường Văn Thành (SN 2001, trú tại bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên) và Quàng Thị In (SN 1967, mẹ ruột của Tiến, cùng trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)
Trong đó hai mẹ con Quàng Văn Tiến và Quàng Thị In bị khởi tố tội mua bán trái phép chất ma túy; Lương Văn Thành bị khởi tố tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào lúc 14h ngày 2/2 (tức vào chiều 28 Tết), tại trước số nhà 30 đường Lê Lợi (TP Huế) các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh TT - Huế đã phối hợp bắt quả tang Tiến và Thành có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo lời khai của đối tượng Quàng Văn Tiến, sau khi mua 14.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ mẹ ruột, Tiến cùng với Lường Văn Thành đã thuê xe tang chở hài cốt rồi di chuyển từ Điện Biên vào Huế và một số tỉnh miền Trung tiêu thụ.
Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ ma túy vào các tiểu sành chở hài cốt, dọc đường di chuyển liên tục thắp hương, rải vàng mã nhằm ngụy trang hành vi phạm pháp của mình.
Theo Quang Thành/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)