Tổ chức lễ hội 320 năm thành lập Sài Gòn - TP.HCM bằng nghệ thuật 3D

Google News

(Kiến Thức) - TP.HCM sẽ tổ chức kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn – TP.HCM với chủ đề “Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TP.HCM - 320 năm khát vọng vươn cao”, kết hợp với các hoạt động lễ hội đón chào năm mới 2019.

UBND TP.HCM đã chấp thuận tổ chức kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn - TP.HCM (1698 - 2018) với chủ đề “Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TP.HCM - 320 năm khát vọng vươn cao”. UBND TP cũng chấp thuận tổ chức trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D tại tòa nhà UBND TP và chợ Bình Tây (quận 6).
To chuc le hoi 320 nam thanh lap Sai Gon - TP.HCM bang nghe thuat 3D
Từ đầu tháng 12/2018, TP.HCM sẽ tưng bừng tổ chức lễ hội 320 năm thành lập Sài Gòn – TP.HCM.
Sở Văn hóa và Thể thao được giao xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sự kiện nói trên kết hợp với các hoạt động lễ hội đón chào năm mới 2019. Thời gian tổ chức kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn – TP.HCM vào đầu tháng 12/2018.
To chuc le hoi 320 nam thanh lap Sai Gon - TP.HCM bang nghe thuat 3D-Hinh-2
Chương trình chiếu sáng nghệ thuật 3D tại tòa nhà UBND TP và chợ Bình Tây (quận 6) sẽ được tổ chức trong lễ hội kỷ niệm Sài Gòn - TP.HCM 320 năm. 
Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ sách “Sài Gòn – TP.HCM 320 năm”; phát động chùm tour đặc biệt chào mừng kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn – TP.HCM và lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 7 triệu đến TP; tổ chức các lễ hội, hội thảo chuyên đề và triển lãm về xây dựng và phát triển của TP và phát huy sức sáng tạo của nhân dân trong tiến trình hội nhập.
Đăng Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)