Thu tiền phạt, thả cây cổ thụ “khủng” thứ 3

Google News

(Kiến Thức) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thu khoản tiền phạt 750.000 và trả lại cây cổ thụ "khủng" thứ 3 cho ông Kiều Văn Chương sau khi đã xác minh xong nguồn gốc.

Thông tin tiếp theo vụ ba cây cổ thụ “khủng” gây xôn xao dư luận, chiều ngày 12/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị này vừa thu khoản tiền phạt 750.000 và trả lại cây đa sộp thứ 3 bị bắt giữ ở Thừa Thiên - Huế cho chủ sở hữu là ông Kiều Văn Chương.
Thu tien phat, tha cay co thu “khung” thu 3
 Hình ảnh cây gỗ "khủng" gây xôn xao dư luận.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, kết quả xác minh cây đa sộp thứ 3 có đường kính gốc 1,4 m, cao 12m của ông Chương vận chuyển được khai thác từ đất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Điệp (SN 1977, ở xã Ea Dăh, huyện Krông Năng), tại vị trí tọa độ 0492321 – 1424170. Vị trí cây đa cách nhà ông Điệp 10 m. Tuy nhiên hồ sơ lâm sản ông Chương xuất trình kèm theo cây đa sộp này trước đó là không phù hợp.
Trước đó do khai thác cây đa sộp thứ 2 gần đó, trong khi bứng, nhổ cây do có quen ông Y Samuel Buôn Yă (thôn Quảng Cư 1A, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) đang khai thác cây vườn nhà tại địa bàn huyện Krông Năng, Vì vậy, trong quá trình bứng, nhổ cây đa sộp tại xã Ea Dăh (huyện Krông Năng) người khai thác có nhờ ông Y Samuel Buôn Yă làm giúp một bộ hồ sơ cây đa (hồ sơ này đã được Bà H’Phi La Niê Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hồ ký xác nhận.
Bộ hồ sơ này sau đó ông Chương đã trình báo tại Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 - Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, ông Kiều Văn Chương đã vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản.
Như đã đưa tin, trước đó tối ngày 30/3, ba xe tải mang biển số tỉnh Quảng Bình chở ba cây cổ thụ “khủng” lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc qua địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) bị CSGT phát hiện. Theo CSGT Thừa Thiên-Huế, ba xe chở cây cổ thụ đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường 20%-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa.
CSGT Phú Lộc đã xử phạt chủ ba xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm 1-3 tháng.
Khánh Hoài (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)