Ra tù về tội hiếp dâm, kẻ bệnh hoạn lại cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi nhậu xong, Phục đi ngang qua nhà hàng xóm thấy bé gái 15 tuổi bị bệnh tâm thần nên kéo ra sau vườn thực hiện hành vi hiếp dâm, được biết, Phục có tiền án về tội hiếp dâm.

Ngày 1/7, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Văn Phục (SN 1985, ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra sơ bộ, Phục có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi chấp hành án xong, anh ta trở về ấp 4, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm sinh sống cạnh nhà của chị Hoa (tên đã thay đổi, SN 1976).

Khoảng 18h ngày 19/6, Phục đi nhậu trở về nhà của mình thì thấy con chị Hoa là cháu Mai (tên đã thay đổi, 15 tuổi, bị bệnh chậm phát triển) ở nhà. Phục đi vào vờ nói chuyện với bé Mai thì thấy trong nhà chỉ có mình bé.

Ra tu ve toi hiep dam, ke benh hoan lai cuong hiep be gai 15 tuoi
 Hình minh hoạ. Ảnh: Internet.

Lúc này, anh ta dắt bé gái 15 tuổi ra sau vườn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Khoảng 22h cùng ngày, chị Hoa đi làm về nghe bé Mai kể lại sự việc nên tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé Mai có sự giám hộ của gia đình và đưa đi giám định pháp y. Đồng thời, công an mời Phục tới làm việc và anh ta khai báo như trên.

Hiện, vụ việc đối tượng Phục ra tù về tội hiếp dâm, lại tiếp tục cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi bị tâm thần đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
VĂN THANH

>> xem thêm

Bình luận(0)