Nhiều căn nhà tốc mái vì dông lốc giữa mùa khô ở Sài Gòn

Google News

(Kiến Thức) - Trong cơn mưa trái mùa cực lớn kèm theo gió lốc, hàng chục căn nhà, phòng trọ của người dân trên địa bàn quận 12 và Gò Vấp (TP HCM) bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Suốt đêm qua đến sáng sớm nay (23/4), chính quyền phường 15, quận Gò Vấp và phường Thạnh Xuân, quận 12 (TPHCM) vẫn đang tập trung nhiều lực lượng, thanh niên xung kích… tiến hành thu dọn hiện trường, giúp đỡ người dân khắc phục sự cố nhà tốc mái và ổn định cuộc sống cho hàng chục hộ dân.
Nhieu can nha toc mai vi dong loc giua mua kho o Sai Gon
Dông lốc xảy ra chiều 22/4 làm hàng chục căn nhà bị tốc mái.
Trước đó, sau cả ngày nắng nóng gay gắt giữa cao điểm mùa khô ở Nam Bộ, bất ngờ vào cuối chiều 22/4, nhiều khu vực ở TP HCM xuất hiện trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh
“Cảnh tượng hết sức kinh khủng khi cơn cuồng phong ập đến bất ngờ khiến không ai kịp trở tay, hàng chục căn nhà, nhà trọ ở phường 15 bị tốc mái, sập tường, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng”, một người dân quận Gò Vấp kể lại.
Nhieu can nha toc mai vi dong loc giua mua kho o Sai Gon-Hinh-2
Nhiều mái tôn của nhà dân, phòng trọ bị gió lốc thổi cuống bay xa hàng chục mét. 

Nhieu can nha toc mai vi dong loc giua mua kho o Sai Gon-Hinh-3
 Cảnh tang hoang sau cơn dông lốc bất ngờ trong mưa trái mùa giữa mùa khô Nam Bộ.

Nhieu can nha toc mai vi dong loc giua mua kho o Sai Gon-Hinh-4
Nhiều nhà cửa của người dân bị hư hỏng nặng. 
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, trận mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra khoảng 16h ngày 22/4. Sau khi mưa kết thúc, hàng chục căn nhà, phòng trọ trên địa bàn quận Gò Vấp bị tốc mái, sập tường.
Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận Gò Vấp - cho biết: Gió lốc đã khiến 16 căn nhà trên địa bàn phường bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái.
Tương tự, tại quận 12, mưa lớn và gió lốc mạnh cũng khiến một số căn nhà trên địa bàn phường Thạnh Xuân bị tốc mái, nhiều cây xanh trên các tuyến đường cũng bị gió quật gãy.
Hiện chính quyền 2 quận đang thống kê thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục, hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Nam Bộ, thời tiết đang thay đổi đột ngột, đề phòng dông lốc và mưa đá. Các tỉnh phía nam và nam Tây Nguyên sẽ có mưa chuyển mùa ở một số nơi. Cần chú ý sau những ngày nắng nóng oi bức, mây đối lưu phát triển mạnh mẽ nên những cơn dông đầu mùa có cường độ mạnh, có lúc kèm theo sấm sét, lốc xoáy, gió giật rất nguy hiểm.

Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)