Hành hạ mẹ già 88 tuổi: Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Tiền Giang là có cơ sở

Google News

(Kiến Thức) - Hành vi hành hạ, ngược đãi mẹ già 88 tuổi là vi phạm đạo đức nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, gây phẫn nộ, bất bình trong xã hội. Do vậy, đủ căn cứ để có thể xử lý hình sự về tội hành hạ người khác.

Mới đây, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam cặp vợ chồng để điều tra về việc đánh đập mẹ già 88 tuổi.
Theo đó hai người bị tạm giam để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo điều 185 Bộ luật Hình sự là Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).
Trước đó, ngày 25/2, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài khoảng 2 phút 30 giây ghi lại cảnh một bà cụ bị con dâu dùng tay đánh liên tục vào người. Ngay sau đó cơ quan công an huyện Chợ Gạo đã vào cuộc xác minh và làm rõ hình ảnh từ clip đã đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của vợ chồng ông Tuấn khi bạo hành mẹ ruột là bà Võ Thị Dung (88 tuổi), sống chung với vợ chồng ông Tuấn. 
Hanh ha me gia 88 tuoi: Khoi to, bat tam giam vo chong Tien Giang la co co so
 Hình ảnh ghi lại vụ việc con dâu hành hạ, ngược đãi mẹ già.
Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, khi xem clip người phụ nữ đánh đập một cụ già đang nằm trên giường khiến nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ.
Điều đáng lên án hơn là việc hành hung người ra đó ngay trước mặt người đàn ông và cháu nhỏ. Bất bình hơn nữa khi mọi người biết người đàn ông đấy chính là con đẻ của nạn nhân và người hành hung là con dâu của nạn nhân...Kết quả điều tra xác minh ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy cả hai vợ chồng người này đều có hành vi hành hung người mẹ già 88 tuổi không có khả năng tự vệ.
Điều đó cho thấy, hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, gây phẫn nộ, bất bình trong xã hội đồng thời cũng là hành vi vi phạm pháp luật hình sự của hai đối tượng Võ Quốc Tuấn và vợ Phạm Thị Loan và đủ căn cứ để có thể xử lý hình sự về tội hành hạ người khác.
Bởi vậy, việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 vợ chồng Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo điều 185 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Đồng thời để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, duy trì quan hệ đạo đức xã hội, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ khi về già.
Luật sư Cường cho rằng, theo truyền thống đạo đức văn hóa của người Việt Nam “trẻ cây cha, già cậy con”. Khi con còn nhỏ, cha mẹ chăm lo, yêu thương, sẵn sàng hy sinh, dành mọi thứ tốt nhất cho con với nghĩa “cá chuối đắm đuối vì con”. Để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục một đứa trẻ trưởng thành thì đó là cả một sự kỳ công, một sự hy sinh, gian khổ của các bậc cha mẹ. Ai cũng mong con cái khôn lớn, trưởng thành, đóng góp công sức cho xã hội và yêu thương quý trọng ông bà, cha mẹ. Bố mẹ nào cũng mong con cái hiếu thuận, biết yêu thương quý trọng lẫn nhau và biết báo hiếu với cha mẹ khi về già.
Là con người, chữ hiếu là thứ để đánh giá phẩm chất đạo đức, ghi nhận sự tử tế của một con người. Khi đối xử không tốt, không tử tế đối với cha mẹ của mình, chắc chắn rằng họ sẽ không tử tế đối với bất kỳ ai. Đó là những con người nghịch tử, bất nhân, không đáng tôn trọng và khiến những người xung quanh luôn phải đề phòng...
Hành vi đối xử tàn nhẫn, tàn ác đối với cha mẹ của mình khiến con cháu, cộng đồng xã hội chứng kiến sẽ là một cái gương xấu cho các thế hệ sau, làm gia tăng nguy cơ “cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đó”, làm suy đồi đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. Bởi vậy, hành vi này cần phải bị lên án mạnh mẽ và cần phải bị xử lý bằng các chế tài nghiêm minh của pháp luật.
Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, con cái với cha mẹ, ông bà là mối quan hệ gia đình, phải biết yêu thương, chăm sóc, quý trọng lẫn nhau. Khi con cái còn nhỏ, chưa thành niên, cha mẹ có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái. Khi bố mẹ về già, con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.
Cụ thể, khoản 2, Điều 70 Luật hôn nhân và gia đình quy định con cái “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.”.
Khoản 2, Điều 71 Luật hôn nhân và gia đình cũng quy định: “Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.”.
Như vậy, có thể nói nghĩa vụ của con cái trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ đặc biệt là cha mẹ ốm đau, già yếu, khuyết tật... không chỉ là vấn đề đạo đức xã hội mà đây còn là trách nhiệm pháp lý. Nếu người nào vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm này thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hanh ha me gia 88 tuoi: Khoi to, bat tam giam vo chong Tien Giang la co co so-Hinh-2
 Luật sư Đặng Văn Cường.
Theo quy định của pháp luật, hành vi đối xử tàn ác, đánh đập, hành hung người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục (như ông bà, cha mẹ, con cái...) là hành vi vi phạm pháp luật đến mức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015.
Tội danh và hình phạt được quy định như sau:
Điều 185. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình
1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;
b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;
b) Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo.
Như vậy, Bộ luật hình sự luôn có chế tài để bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình trong đó bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng khi những người khác có hành vi bạo lực, xâm hại đến thân thể của họ.
Theo đó, người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Để xử lý hình sự về tội danh này, cơ quan điều tra cần thu thập các chứng cứ để chứng minh hai đối tượng này thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác tinh thần hoặc hành vi đối xử tàn ác mặc dù không thường xuyên nhưng đã bị phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm.
Trong vụ việc nêu trên, nạn nhân đã 88 tuổi (trên 70 tuổi) nên được xác định là người già, đồng thời sức khỏe suy kiệt, thường xuyên ốm đau bệnh tật nên có thể được coi là “người già yếu”.
Hành vi đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm đến thân thể của bố mẹ là “người già yếu” thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Bởi vậy, trong vụ việc này hai đối tượng trên sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 5 năm tù.
Trường hợp hành hạ, đánh đập ông bà, cha mẹ mình mà đến mức gây thương tích hoặc thiệt mạng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người với mức hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều.
Vụ việc này cơ quan điều tra sớm vào cuộc, sớm khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng này là điều khiến dư luận hết sức hoan nghênh, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.
“Khi xảy ra tình cảnh: “Nhà kia lỗi phép con khinh bố - Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng...”, cần phải có những chế tài nghiêm minh để duy trì trật tự xã hội, không để mọi giá trị xã hội bị đảo lộn, đạo đức bị băng hoại, pháp luật bị coi thường. Khi xã hội có nề nếp, kỷ cương, có trật tự, khi mọi người biết yêu thương, tôn trọng, quý mến lẫn nhau và tôn trọng pháp luật thì khi đó xã hội mới ổn định và phát triển”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.
>>> Mời độc giả xem video Phẫn nộ con dâu bạo hành mẹ chồng:

Nguồn: Truyền hình Cần Thơ.

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)