Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động văn hoá, nghệ thuật dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu các đơn vị tập phục vụ Tết Nguyên đán cho người dân. Triển khai các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý IV của UBND TP sáng 29/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm phục vụ nhân dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.
Ha Noi se to chuc hoat dong van hoa, nghe thuat dip Tet Nguyen dan
Chủ tịch Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện kế hoạch phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán. 
Trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm triển khai Kế hoạch tặng quà, bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Sở Văn hóa và Thể thao triển khai Kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; quản lý lễ hội; thực hiện trang trí trên địa bàn thành phố với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân mới 2022 và dịp Tết Nguyên đán 2022”…
Cập nhật diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 những ngày qua khi số ca F0 trong cộng đồng liên tục tăng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở; đồng thời quan tâm tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc cho người dân cũng như doanh nghiệp khi chịu nhiều tác động của đại dịch...
Trước đó, ông Chu Ngọc Anh cũng đã ký Chỉ thị 26 giao Sở Văn hoá Thể thao tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022.
Sở VHTT cũng sẽ phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch.
Đặc biệt, thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.
Đối với Sở Y tế, Hà Nội giao Sở này chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa Đông - Xuân; đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người; có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh.
Bên cạnh đó, Sở Y tế cần duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho đối tượng nghi ngờ; xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết.
Hà Nội giao Công an thành phố Hà Nội xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí…

Hành trình phá án: Giải mã bí ẩn vụ giết bạn, giấu xác dưới chân đèo

Là bạn làm ăn, vì mâu thuẫn hung thủ đã giết nạn nhân rồi giấu xác dưới chân đèo. Vụ án ghê rợn này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Giai ma bi an vu giet ban, giau xac duoi chan deo

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 22/12/2014, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của Công an huyện Tam Đường về việc tại Km75+950, Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, phát hiện 1 thi thể chưa rõ tung tích và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hanh trinh pha an: Giai ma bi an vu giet ban, giau xac duoi chan deo-Hinh-2
 Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm, xác định nạn nhân chết do bị một vật dày, cứng đánh vào vùng đầu, vùng mặt. Bước đầu xác định đây là một vụ án giết người.

Tin nóng 27/12: Đi uống rượu đám ma về, người đàn ông gục chết trên xe máy

Đi uống rượu đám ma về người đàn ông gục chết trên xe máy; Mang dao phòng thân, đâm 2 người gây thương tích... là những tin nóng 27/12.

Tin nong 27/12: Di uong ruou dam ma ve, nguoi dan ong guc chet tren xe may

Đi uống rượu đám ma về người đàn ông gục chết trên xe máy: Tối 26/12, tại phường 5, TP Tân An, Long An người dân phát hiện người đàn ông tử vong với tư thế ngồi gục đầu trên xe máy. Theo đó, người đàn ông được xác định là Đ.N.T (57 tuổi, ngụ TP Tân An). Trước khi xảy ra sự việc, ông T. đi đám tang và có uống rượu. Người nhà cũng cho biết ông T. có tiền sử đột quỵ. 

Tin nong 27/12: Di uong ruou dam ma ve, nguoi dan ong guc chet tren xe may-Hinh-2

Giả vờ mua dây chuyền rồi trộm cắp: Hoàng Thị Tâm (SN 2002, trú huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào cửa hàng vàng bạc ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội để giả vờ mua vàng. Sau đó, đối tượng lén lút lấy trộm một sợi dây chuyền vàng tây (1,53 chỉ) nhưng bị chủ cửa hàng phát hiện. Ngày 27/12, Công an huyện Mê Linh cho biết đang tạm giữ Tâm để điều tra. 

Hà Nội: Cận cảnh 6 nhánh ram lên xuống Vành đai 3 nối Phạm Văn Đồng

6 nhánh ram lên xuống Vành đai 3 (đoạn Cầu cạn Mai Dịch-Nam Thăng Long, Hà Nội) đã đi vào hoạt động để phục vụ người dân trong dịp Tết dương lịch sắp tới.

Ha Noi: Can canh 6 nhanh ram len xuong Vanh dai 3 noi Pham Van Dong

Theo phương án tổ chức giao thông của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, các phương tiện không được tham gia giao thông trên đường cao tốc gồm: Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h (trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc); Máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; Máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc). Người đi bộ, xe thô sơ, súc vật sẽ không được tham gia giao thông trên đường cao tốc đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

Ha Noi: Can canh 6 nhanh ram len xuong Vanh dai 3 noi Pham Van Dong-Hinh-2
 Ngoại trừ các phương tiện, đối tượng được nêu trên, các phương tiện cơ giới đường bộ có kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới