Đi trộm cắp khỏe mạnh, ra tòa ngồi… xe lăn

Google News

Trong thời gian từ tháng 6 đến 9-2016, Hoàng, Thọ, Quang đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản là dàn giáo, cây chống tăng của các công trình xây dựng.

Sáng 19-12, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Hữu Thọ (1981, trú 102-Lạc Long Quân, Nha Trang) 3 năm tù, Hàng Huy Hoàng (1979, trú 48A-Phan Châu Trinh, Nha Trang), Dương Hồng Quang (1982, trú 14-Phong Châu, Nha Trang) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Điều đáng nói là khi đi trộm Hoàng rất hung hãn, chống trả bị hại để đồng bọn tẩu thoát, nhưng khi ra tòa thì phải ngồi xe lăn do mắc bệnh hiểm nghèo (AIDS) giai đoạn cuối.
Bị cáo Hoàng, Thọ và Quang trước vành móng ngựa. 
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6 đến 9-2016, Hoàng, Thọ, Quang đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản là dàn giáo, cây chống tăng của các công trình xây dựng trên địa bàn TP Nha Trang, cụ thể: 6 giờ ngày 23-9-2016, Thọ điều khiển xe máy chở Hoàng đi trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà số 35-Nguyễn An, P. Vĩnh Hòa, phát hiện công trình xây dựng của anh Lê Văn Hà (chủ thầu xây dựng) không có ai trông coi nên Thọ và Hoàng đi vào trong nhà lấy trộm 4 chân dàn giáo, 10 cây chéo dàn giáo. Sau đó đem tài sản trộm cắp được đến bán cho bà Đặng Thị Kiển ở 1C-Thủy Xưỡng, Nha Trang được 750 ngàn đồng. Khi vừa bán xong thì bị CA phát hiện bắt giữ.
Qua điều tra, Hoàng và Thọ còn khai nhận đã cùng Quang thực hiện nhiều vụ trộm khác. Theo đó, ngày 9-6-2016, Thọ điều khiển xe máy chở Quang đến nhà Văn hóa thiếu nhi số 62-Thái Nguyên, Nha Trang trộm cắp tài sản. Khi đến nơi, cả hai phát hiện bên trong kho có rất nhiều dàn giáo của Cty TNHH xây dựng và đầu tư, nhưng không có ai trông coi, nên Thọ và Quang đi vào trộm cắp 5 bộ dàn giáo bán cho bà Kiển lấy 640 ngàn đồng tiêu xài. Tiếp đó, 3 giờ 30 ngày 3-8-2016, Hoàng bàn bạc với Thọ và Quang tiếp tục đi trộm cắp, cả ba đến Khu đô thị Lê Hồng Phong 1. Khi đi ngang qua công trình xây dựng thấy phía trước có hàng rào chắn B40 thì cả nhóm dừng lại. Quang dùng thang sắt trèo vào bên trong công trình lấy được 6 cây chống tăng, sau đó bỏ ra bờ tường và treo ra ngoài đưa cho Hoàng và Thọ. Lúc này, anh Lê Văn Trung là kỹ sư xây dựng công trình cùng với một số bảo vệ Cty Hà Quang phát hiện tri hô. Hoàng liền lấy 1 cây rựa dài 60cm mang theo từ trước giắt bên hông xe máy chạy ra đuổi chém anh Trung và bảo vệ để Quang và Thọ lấy xe máy chạy thoát. Anh Trung và bảo vệ truy đuổi thì Hoàng bỏ chạy ra xe máy rồi đưa cây rựa cho Quang. Khi anh Trung vừa đuổi kịp tới thì té ngã, Quang cầm cây rựa chém trúng đầu anh Trung gây thương tích. Sau đó, cả ba bỏ chạy để lại 6 cây chống tăng, còn anh Trung được đưa tới bệnh viện điều trị.
Chưa hết, 1 giờ ngày 8-8-2016, bộ ba đến nhà không số đang xây dựng tại tổ 4, Phú Vinh, Vĩnh Thạnh của anh Nguyễn Văn Trãi (chủ thầu xây dựng). Sau khi quan sát thấy không có ai trông coi nên Hoàng, Thọ và Quang đi vào trong trộm cắp 4 bộ dàn giáo. Sau đó, Hoàng dùng xe máy chở đi, còn Thọ và Quang lấy tiếp 4 bộ dàn giáo đưa ra xe máy của mình và chở đến bán cho bà Kiển được 700 ngàn đồng. Sau đó quay lại công trình xây dựng để tiếp tục trộm cắp thì anh Trãi phát hiện tri hô cùng anh Tống Quốc Hiệp bắt giữ được Quang. Lúc này, Thọ đi đến dùng cây sắt đánh vào tay trái anh Trãi, Hoàng dùng cây rựa chém vào chân anh Trãi gây thương tích. Sau đó, cả ba cùng bỏ chạy. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 5,598 ngàn đồng.
Đối với thương tích của anh Trung và anh Trãi do Hoàng, Thọ, Quang gây ra, anh Trung và anh Trãi từ chối giám định tỷ lệ thương tật và không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên không có căn cứ để xử lý.
Theo Hoàng Văn/Cadn.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)