Đại úy bị đâm khi làm nhiệm vụ chiều 30 Tết

Google News

Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự thì bị hai đối tượng đâm tử vong.

Đại úy bị đâm tử vong là Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, Cần Thơ).
Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 24/1, Đại úy Nguyễn Thanh Hải đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự các Lễ hội trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bất ngờ bị anh em Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi), cùng ngụ tại phường Thới Bình (Q Ninh Kiều), dùng dao mác truy đuổi, đâm Đại úy Hải tới tấp.
Dai uy bi dam khi lam nhiem vu chieu 30 Tet
Đại úy Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó (Ảnh NLĐ) 
Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ nhưng Đại úy Hải đã tử vong.
Đại úy Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nhưng đến 16h45 cùng ngày thì tử vong.
Dai uy bi dam khi lam nhiem vu chieu 30 Tet-Hinh-2
 Minh (trái) và Giàu tại cơ quan công an. (Ảnh PLO)
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ đã truy bắt được hai hung thủ. Được biết Minh từng có 1 tiền án về tội "Xúc phạm Quốc kỳ" (án 9 năm tù), Giàu có 1 tiền án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định.
Theo Thanh Thanh/Báo Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)