Bảo mẫu thọc gậy vào vùng kín bé trai chỉ bị phạt nhẹ nhàng

Google News

(Kiến Thức) - Bảo mẫu bạo hành bé trai 2 tuổi với hành động thọc gậy vào bộ phận sinh dục khiến dư luận bàng hoàng chỉ bị xử phạt hành chính, không được giữ trẻ.

Theo nguồn tin của VOV, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra vụ việc bảo mẫu bạo hành bé trai 2 tuổi gây xôn xao dư luận những ngày cuối năm 2017.
Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, kết quả giám định thương tích đối với cháu Đăng không phát hiện có tổn thương trên cơ thể, tỷ lệ thương tích 0%.
Với kết quả điều tra này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp khẳng định hành vi của bà Vấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội, do vậy chỉ xử phạt hành chính. Đồng thời yêu cầu bà Vấn cam kết chấm dứt hoạt động giữ trẻ.
Bà Vấn chỉ bị phạt hành chính và cấm không được tổ chức giữ trẻ. Nguồn ảnh: VOV
Trước đó, tối 26/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip kéo dài khoảng 3 phút ghi lại những hình ảnh chấn động bảo mẫu dùng vật cứng chọc vào bộ phận sinh dục cháu Đ. mặc cho bé gào khóc đau đớn. Không chỉ có vậy, bà Vấn còn bạo hành bé bằng cách đánh vào đầu, nhấc bổng cháu lên một cách rất bạo lực.
Tại cơ quan công an, bà Vấn khai rằng, do cháu Đỗ Đắc Minh Đăng đi đại tiện ra quần nhiều lần nên bà dùng gậy tre quấn vải màn để chùi rửa. Vì cháu Đăng la khóc nên túm áo xách đến chỗ khác và dùng tay đánh vào đầu.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)