Hiếp dâm, trốn khỏi nơi giam giữ... vẫn không thoát

Google News

(Kiến Thức) - TAND huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động với Lý Văn Dàu, SN 1974 về tội hiếp dâm và trốn khỏi nơi giam giữ.
 


Theo cáo trạng: Ngày 30/1/2005, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ phụ trách trông coi nhà giam, Lý Văn Dàu (đang bị tạm giam theo lệnh tạm giam của TAND huyện Trà Lĩnh về tội hiếp dâm) đã trốn khỏi nơi giam giữ.
Dàu trốn vào 2 tỉnh Gia Lai, Đắc Lắck làm thuê và lấy tên là Vinh. Tháng 7/2014, Dàu về Cao Bằng rồi trốn sang Long Bang (Trung Quốc) sau đó bị Công an Trung Quốc bắt giữ và trao trả vào ngày 29/8/2014.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Lý Văn Dàu 44 tháng tù giam về các tội hiếp dâm và trốn khỏi nơi tạm giam.
Vương Long/Theo ANTV

Bình luận(3)

Minh Hiền

Biết ta

Trời, tội nặng như vậy mà bị phạt có 44 tháng à. Có lộn không vậy?

Minh Hiền

quý hải

Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát là đây. Tội ác rồi sẽ đền thôi.

Minh Hiền

Nguyệt

Mang tội hiếp dâm và trốn trại mà bị phạt 44 tháng tù, sao nhẹ quá. Hình phạt phải nặng hơn mới đúng.