Cận cảnh loài lợn xấu và hiếm nhất hành tinh

Google News

Lợn bướu trên đảo Bawean, Indonesia được xem là loài lợn xấu và hiếm nhất hành tinh khi chỉ còn chưa đầy 250 con.

Video: Cận cảnh loài lợn xấu và hiếm nhất hành tinh:
Lợn bướu (Sus blouchi) đây có thể là loài lợn xấu và hiếm nhất hành tinh, chúng sinh sống duy nhất trên hòn đảo Bawean rộng 192 km2 thuộc vùng biển Java.
Đặc điểm nổi bật của con đực là ba cặp bướu lớn ở mỗi bên mặt và những nhúm lông lớn màu vàng nhạt mọc ra quanh đầu. Con cái khó phân biệt hơn nhưng có một dải lông màu vàng chạy dọc phần bụng.
Những con lợn chủ yếu hoạt động về đêm và thường kiếm ăn trong những cánh rừng và bìa rừng nơi có con người sinh sống.
Lợn bướu có mật độ cá thể rất thấp so với các loài lợn khác ở Đông Nam Á, tổng cộng chưa đến 250 con.
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)