Nổi bật bởi bộ lông trắng như băng tuyết, cú tuyết (Bubo scandiacus) là loài chim săn mồi đặc biệt nhất vùng Bắc Cực. Sau đây là những sự thật thú vị về sinh vật tuyệt đẹp này.
Moa, loài chim lớn nhất thế giới, đã sinh sống ở New Zealand trong nhiều thế kỷ trước khi tuyệt chủng. Hàng loạt giả thuyết được đưa ra nhằm lý giải nguyên nhân khiến loài Moa bị "xóa sổ" hoàn toàn.
Một người phụ nữ sống tại Kamloops, Canada vô cùng may mắn khi bắt gặp một trong "tứ đại thần thú" - linh miêu Canada quý hiếm đang đi dạo thong dong trên đường.
Con ốc sên lớn nhất thế giới là một con ốc sên kèn Úc dài gần một mét. Sinh vật tuyệt vời này tô điểm cho đáy biển Úc và làm say đắm những người đam mê sưu tầm.
Oroborus cataphractus trông giống như một chú rồng con trong bộ phim đình đám Game of Thrones, nhưng con thằn lằn có vây lưng tatu này hoàn toàn là một loài động vật có thật ngoài đời thực.
Ông Henrique Sloper de Araújo (ở Brazil) không ngờ thứ mình tìm thấy trong chất thải của những con chim ở đồn điền cà phê 50 ha của mình lại biến thành loại đặc sản đắt đỏ nhất thế giới...
Elasmosaurus là một trong những loài bò sát biển nổi bật nhất từng tồn tại – với cổ dài kỳ dị, thân hình đồ sộ và cuộc sống hoàn toàn dưới nước. Nó đã trở thành biểu tượng gắn liền với “quái vật hồ Loch Ness”.
Hàng trăm con cò nhạn quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại những cánh đồng lúa ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị để tìm kiếm thức ăn và trú ngụ. Đây là loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Cua dừa (Birgus latro) là một trong những loài sinh vật kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong thế giới động vật. Xung quanh chúng, có một câu chuyện đáng sợ được cư dân địa phương lưu truyền.
Daeodon – một trong những loài thú ăn thịt kỳ lạ nhất từng tồn tại – khiến nhiều người ngỡ ngàng vì ngoại hình như lợn nhưng bản chất lại là loài săn mồi khát máu.
Diều hoa Miến Điện, tên gọi khoa học là Spilornis cheela, là một loài chim chuyên săn mồi, chủ yếu ăn rắn, và nó đã được liệt vào danh sách các loài đe dọa bởi Sách Đỏ IUCN.
Thông qua hệ thống đặt bẫy ảnh, Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) ghi nhận sự xuất hiện của một số loài động vật hoang dã cực quý hiếm như voi voi châu Á, gấu chó, nai, rái cá, gấu ngựa, mang thường, mang lớn...
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.