Tổng thống Putin ký nghị định tổ chức Năm nước Nga và Việt Nam

Ngày 3/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Nghị định về việc tổ chức Năm nước Nga và Việt Nam vào năm 2019.
 

Theo hãng tin Sputnik, tối 3/10 dẫn các tài liệu được công bố trên trang web chính thức về thông tin pháp lý cho biết: "Với mục đích phát triển hơn nữa quan hệ Nga - Việt, trong năm 2019 sẽ tổ chức Năm của Liên bang Nga tại nước CHXHCN Việt Nam và Năm của nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga".
Tổng thống Putin cũng đã thông qua thành phần ban tổ chức sự kiện Năm nước Nga tại Việt Nam, đứng đầu là Phó Thủ tướng Maxim Akimov.
Tong thong Putin ky nghi dinh to chuc Nam nuoc Nga va Viet Nam
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bắt tay sau lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Ngoài ra, có đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác văn hóa quốc tế Mikhail Shvydkoi, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Nga Andrey Andrianov, Bộ trưởng Giáo dục và khoa học Olga Vasilyeva, lãnh đạo Rosmolodezh Alexander Bugaev, Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov, người đứng đầu Rospotrebnadzor Anna Popova, trưởng cơ quan Rostourism Oleg Safonov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.
Theo nghị định trên, Chính phủ Nga có trách nhiệm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong công tác của ban tổ chức. Việc hỗ trợ tài chính cho Năm Liên bang Nga và Việt Nam lấy từ ngân sách liên bang.

Xác minh thông tin hàng chục phụ nữ Việt bị bắt tại Malaysia

Ngày 30/7, nhiều phụ nữ Việt Nam đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ trong các cuộc truy quét các cơ sở giải trí tại nước này.

Xac minh thong tin hang chuc phu nu Viet bi bat tai Malaysia
Ảnh minh họa. (Nguồn: Thestar.com.my) 

Tại bang Johor Bahru, cảnh sát bang đã bắt giữ 54 phụ nữ nước ngoài trong đó có 46 phụ nữ Việt Nam, 7 phụ nữ Trung Quốc và 1 phụ nữ Indonesia khi khám xét một số cơ sở giải trí ở bang này.

Những người này, có độ tuổi từ 19 đến 40, làm công việc quan hệ khách hàng (GRO) và bị bắt vì nhiều vi phạm khác nhau như không có giấy tờ hợp pháp.

Trong khi đó tại thủ đô Kuala Lumpur, cảnh sát cũng đã bắt giữ 22 phụ nữ nước ngoài làm GRO tại một khách sạn 3 sao. Những người này đến từ Việt Nam, Nga và Indonesia, độ tuổi từ 19 đến 32.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia hiện đang xác minh thông tin để giải quyết vụ việc.

Cân tài 3 ứng viên sáng giá của giải Nobel Hòa bình 2018

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang được xem là những ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm  2018.

Can tai 3 ung vien sang gia cua giai Nobel Hoa binh 2018
 Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore hồi tháng 6/2018, đã có nhiều đề xuất trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho ba người là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Theepochtimes.com.

Can tai 3 ung vien sang gia cua giai Nobel Hoa binh 2018-Hinh-2
 Có thể nói, Tổng thống Trump, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un là 3 ứng viên sáng giá nhất trong danh sách 331 nhân vật được đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình 2018, bao gồm 216 cá nhân và 115 tổ chức. Ảnh: CNN.

Can tai 3 ung vien sang gia cua giai Nobel Hoa binh 2018-Hinh-3
Vào đầu tháng 5/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cử Tổng thống Trump nhận Giải thưởng Nobel Hòa bình vì ông “đã có nỗ lực lớn hướng tới quá trình phi hạt nhân hóa và lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”. Ảnh: CNBC.  

Điều ít biết về tân Tổng thống Iraq xuất thân là người Kurd

(Kiến Thức) - Ông Barham Salih, một chính trị gia kỳ cựu người Kurd, vừa được bầu làm tân Tổng thống Iraq. Được biết, ông Barham từng làm việc trong bộ máy chính trị của cả Khu tự trị người Kurd Iraq và Chính phủ liên bang Iraq.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd
Ngày 2/10 vừa qua, Quốc hội Iraq đã bầu ông Barham Salih, một chính trị gia kỳ cựu người Kurd, làm tân tổng thống mới của nước này. Ảnh: France24.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-2
Trước đó, tại vòng bỏ phiếu thứ nhất, ông Salih, một thành viên của Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK), nhận được 165 phiếu ủng hộ so với 90 phiếu bầu cho ông Fuad Hussein, ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ Kurdistan (KDP). Ảnh: BBC.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-3
Tuy nhiên, ứng cử viên Hussein tuyên bố rút khỏi vòng bỏ phiếu thứ hai để bảo vệ sự đoàn kết của cộng đồng người Kurd. Do đó, tại vòng 2, ông Salih đã giành được 219 phiếu bầu trên tổng số 272 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, qua đó đắc cử tân Tổng thống Iraq và là tổng thống thứ 9 của quốc gia Trung Đông này. Ảnh: Getty.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-4
 Được biết, tân Tổng thống Iraq Barham Salih sinh năm 1960 tại thành phố Sulaymaniyah. Ảnh: DW.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-5
 Cuối năm 1976, ông Salih gia nhập Liên minh ái quốc Kurdistan (PUK) và chịu trách nhiệm về quan hệ đối ngoại của PUK tại London (Anh). Ảnh: wordpress.com.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-6
 Tân Tổng thống Barham Salih đã tốt nghiệp trường Đại học Cardiff vào năm 1983 với tấm bằng cử nhân ngành Kỹ thuật và Xây dựng. Sau đó, ông lấy bằng tiến sĩ về Ứng dụng Thống kê và Máy tính từ trường Đại học Liverpool vào năm 1987. Ảnh: Rudaw.

Đọc nhiều nhất

Tin mới