Thông tin này được đăng tải trong bài viết trên tạp chí quốc phòng uy tín Khán Hòa.
Theo Tổng biên tập Tạp chí Khán Hòa Andrei Chang, Thanh Đảo là nơi cư ngụ của tàu sân bay Liêu Ninh nhưng nó không đủ khả năng đảm đương cho việc thực hiện nhiều vai trò khác nhau như huấn luyện, sửa chữa và cung cấp nhiên liệu…
Vì vậy, việc Hải quân Trung Quốc xây dựng thêm "mái nhà" cho tàu sân bay là điều cần thiết, đặc biệt là khi Liêu Ninh dẫn đầu một nhóm tàu tác chiến.
|
Hải quân Trung Quốc
đang bí mật xây căn cứ thứ hai cho Liêu Ninh ngoài cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn
Đông. |
Cũng theo
Khán Hòa, các cảng quân sự của 3 hạm đội thuộc Hải quân Trung
Quốc đều là ứng cử viên lý tưởng cho Liêu Ninh và các tàu sân bay khác
sẽ được Bắc Kinh triển khai trong tương lai.
“Hầu hết các cảng
nằm dọc theo bờ biển phía Đông của Trung Quốc phù hợp với tàu lớn neo
đậu trong đó có tàu sân bay. Tuy nhiên, những nơi này có hạn chế đó là
quá gần căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và Okinawa”, ông Chang nói.
Ông
Chang giải thích thêm, nếu như xảy ra xung đột lớn thì những cảng quân
sự trên của Trung Quốc có thể bị phong tỏa hoặc tấn công. Lý do là những
nơi này nằm gần với những cảng thương mại lớn của Bắc Kinh và cũng sẽ
rất khó cho Quân đội Trung Quốc che giấu những bí mật về các tàu sân bay
của họ đối với công chúng.
Ngoài ra, lối vào các cảng hải quân
lớn khác ở miền Nam Trung Quốc như Trạm Giang và Quảng Châu là quá nhỏ
so với các tàu sân bay để di chuyển.
Ông Chang cho biết thêm, các
cảng quân sự của Hạm đội Nam Hải nằm trên đảo Hải Nam là ứng viên tốt
nhất Hải quân Trung Quốc lựa chọn làm căn cứ cho tàu sân bay.
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU