Trung Quốc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân

Google News

(Kiến Thức) - Theo SIPRI, Trung Quốc đã tăng 10 đầu đạn hạt nhân so với năm 2012, nâng tổng số kho vũ khí nguy hiểm này lên con số 250.

AFP dẫn báo cáo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan trong những năm gần đây đã mở rộng quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình.

Theo báo cáo của SIPRI, Trung Quốc đang có 250 đầu đạn hạt nhân so với năm 2012 tăng lên 10, trong khi Pakistan bổ sung thêm khoảng 10 đầu đạn hạt nhân, nâng tổng số lên 100-120. Về phần Ấn Độ, nước này tăng lên chừng 10 đầu đạn so với năm 2012, nâng tổng số lên 90-110 đầu đạn.

Bản báo cáo cho biết thêm, hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất vẫn thuộc về Nga (với 8.500 đầu đạn hạt nhân) và Mỹ (7.700 đầu đạn). Ngoài ra, Pháp có 300 đầu đạn, Anh có 225 đầu đạn và Israel có 80 đầu đạn.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân DF-31A của Trung Quốc.

SIPRI nhận định, mặc dù tổng số đầu đạn hạt nhân các nước đã giảm nhưng không có nghĩa là mối đe dọa hạt nhân được giảm đáng kể.

Đối với vũ khí sinh – hóa học, SIPRI lưu ý rằng, quá trình cắt giảm kho vũ khí này vẫn còn rất chậm.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng, Trung Quốc đã vượt qua Anh để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới (giá trị), xếp sau Mỹ, Nga, Đức và Pháp.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Hoàng Lê

Bình luận(0)