Các tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ hiện nay đã có sức mạnh không thua kém gì một "tàu sân bay hộ tống" trong quá khứ khi có thể mang theo hàng loạt máy bay tiêm kích F-35B.Với sức mạnh của dàn tiêm kích F-35B này, các tàu đổ bộ tấn công hoàn toàn có khả năng cung cấp sức mạnh tấn công đường không như những tàu sân bay đích thực.Hôm 11/1 vừa rồi, tàu đổ bộ tấn công USS America đã huấn luyện cất - hạ cánh máy bay tiêm kích F-35B ở ngoài khơi vùng biển Philippines.Về mặt lý thuyết, các tàu đổ bộ tấn công lớp America đều đủ khả năng để triển khai tiêm kích F-35B, tuy nhiên để đảm bảo hậu cần hiệu quả, các tàu đổ bộ lớp này đều cần phải chỉnh sửa ít nhiều.Các tàu đổ bộ tấn công theo lớp America có khả năng mang theo tối đa 20 máy bay chiến đấu F-35B cùng với 2 trực thăng MH-60S.Với lực lượng máy bay này, các tàu đổ bộ tấn công hoàn toàn có thể hoạt động theo cách thức của một tàu sân bay cỡ nhỏ.Ngoài ra, tàu đổ bộ tấn công lớp America của Hải quân Mỹ còn mang theo được tối đa 1687 lính thủy quân lục chiến, cho phép thực hiện các chiến dịch đổ bộ quy mô lớn.Như vậy, các tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ có thể vừa thực hiện đổ bộ đường biển, vừa tự cung cấp được hỏa lực đường không để tiến hành yểm trợ cho chính cuộc đổ bộ đó.Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đóng mới tổng cộng 11 tàu đổ bộ tấn công lớp America trong tương lai. Hiện tại lực lượng này đang có hai tàu đổ bộ tấn công lớp America trong biên chế, mỗi chiếc có trị giá khoảng hơn 3 tỷ USD.Ngoài các tiêm kích F-35B cùng với trực thăng MH-60S, tàu đổ bộ tấn công America còn có khả năng hoạt động cùng các loại máy bay khác như MV-22B Osprey, CH-53E, CH-53K, UH-1Y hay AH-1Z Viper.Tàu đổ bộ tấn công thứ ba được Hải quân Mỹ đóng theo lớp America đã được đặt ky từ tháng 3/2019 nhưng tới nay vẫn chưa có dự kiến thời gian hạ thủy chính xác.Nếu tính toàn bộ đội tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ là tàu sân bay, hiện tại lực lượng này đang có tới gần 20 tàu sân bay các loại. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ diễn tập trên biển.
Các tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ hiện nay đã có sức mạnh không thua kém gì một "tàu sân bay hộ tống" trong quá khứ khi có thể mang theo hàng loạt máy bay tiêm kích F-35B.
Với sức mạnh của dàn tiêm kích F-35B này, các tàu đổ bộ tấn công hoàn toàn có khả năng cung cấp sức mạnh tấn công đường không như những tàu sân bay đích thực.
Hôm 11/1 vừa rồi, tàu đổ bộ tấn công USS America đã huấn luyện cất - hạ cánh máy bay tiêm kích F-35B ở ngoài khơi vùng biển Philippines.
Về mặt lý thuyết, các tàu đổ bộ tấn công lớp America đều đủ khả năng để triển khai tiêm kích F-35B, tuy nhiên để đảm bảo hậu cần hiệu quả, các tàu đổ bộ lớp này đều cần phải chỉnh sửa ít nhiều.
Các tàu đổ bộ tấn công theo lớp America có khả năng mang theo tối đa 20 máy bay chiến đấu F-35B cùng với 2 trực thăng MH-60S.
Với lực lượng máy bay này, các tàu đổ bộ tấn công hoàn toàn có thể hoạt động theo cách thức của một tàu sân bay cỡ nhỏ.
Ngoài ra, tàu đổ bộ tấn công lớp America của Hải quân Mỹ còn mang theo được tối đa 1687 lính thủy quân lục chiến, cho phép thực hiện các chiến dịch đổ bộ quy mô lớn.
Như vậy, các tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ có thể vừa thực hiện đổ bộ đường biển, vừa tự cung cấp được hỏa lực đường không để tiến hành yểm trợ cho chính cuộc đổ bộ đó.
Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đóng mới tổng cộng 11 tàu đổ bộ tấn công lớp America trong tương lai. Hiện tại lực lượng này đang có hai tàu đổ bộ tấn công lớp America trong biên chế, mỗi chiếc có trị giá khoảng hơn 3 tỷ USD.
Ngoài các tiêm kích F-35B cùng với trực thăng MH-60S, tàu đổ bộ tấn công America còn có khả năng hoạt động cùng các loại máy bay khác như MV-22B Osprey, CH-53E, CH-53K, UH-1Y hay AH-1Z Viper.
Tàu đổ bộ tấn công thứ ba được Hải quân Mỹ đóng theo lớp America đã được đặt ky từ tháng 3/2019 nhưng tới nay vẫn chưa có dự kiến thời gian hạ thủy chính xác.
Nếu tính toàn bộ đội tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ là tàu sân bay, hiện tại lực lượng này đang có tới gần 20 tàu sân bay các loại. Nguồn ảnh: Sina.
Cận cảnh tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ diễn tập trên biển.