Máy bay huấn luyện Yak-130 lần đầu gặp nạn ở châu Á

Google News

(Kiến Thức) - Một máy bay huấn luyện Yak-130 mới tinh của Không quân Bangladesh vừa gặp nạn vào ngày hôm qua ở miền Đông Nam nước này. 

Theo truyền thông địa phương, một máy bay huấn luyện Yak-130 của Không quân Bangladesh (BAF) đã gặp nạn vào ngày hôm qua (11/7) ở miền đông nam nước này, vị trí rơi thuộc quận Chittagong.
Phát ngôn viên của BAF nói với tờ bdnews24.com rằng, cả hai phi công đã nhảy dù đã thành công chỉ ít giây trước khi vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h15 chiều giờ địa phương.
May bay huan luyen Yak-130 lan dau gap nan o chau A
 Máy bay huấn luyện Yak-130 của Bangladesh. Nguồn ảnh: BAF
Nur Islam - trợ lý Giám đốc phòng quan hệ công chúng (ISPR) thuộc Quân đội Bangladesh cho hay, chiếc máy bay gặp nạn mới đưa vào phục vụ năm 2015.
Một cuộc điều tra ngay lập tức đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.
Đây được xem là vụ tai nạn đầu tiên liên quan tới dòng máy bay Yak-130 tại châu Á, 3 vụ trước đó đều xảy ra với Không quân Nga.
Trước khi xảy ra vụ việc, BAF được cho là có trong biên chế tổng cộng 16 máy bay huấn luyện Yak-130UBS nhập khẩu của Nga. Đây là phiên bản của dòng máy bay Yak-130 dành riêng cho Không quân Bangladesh với một số sửa đổi.
An Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)