Ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công thương vừa có đơn kháng cáo đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ hành vi của mình trong vụ án để xác định lại tội danh. Liệu ông Hoàng có được giảm tội?
Chiều 29/4, TAND TP Hà Nội tuyên án cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng 11 năm tù vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Sáng 18/1, TAND TP Hà Nội lần thứ 2 hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" .
Sáng 18/1, chiếc xe ô tô hiệu Mercedes màu đen bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương đến TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên do vắng mặt nhiều bị cáo nên tòa đã hoãn phiên xét xử.
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm vì vắng mặt bị cáo Nguyễn Hữu Tín và một số người khác không lý do.
Ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa ký nhiều công văn trái quy định liên quan khu đất vàng ở TP.HCM, gây thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Hoàng chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu, đổ tội cho bà Thoa.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, song ông cho rằng chỉ có trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Công thương.
Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và 8 người khác phải hầu tòa với cáo buộc làm thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng.
Bị can Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh gây thất thoát cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng.
(Kiến Thức) - Trong năm 2020, nhiều cán bộ cấp cao dính sai phạm, bị kỷ luật. Trong đó không ít người bị khai trừ ra khỏi Đảng, một số người vướng vòng lao lý.
(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219, Bộ Luật hình sự 2015.
(Kiến Thức) - Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol đã truy nã đỏ đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Dư luận đặt câu hỏi, với sự vào cuộc của Interpol liệu bà Thoa có sớm bị bắt và dẫn độ về nước để chịu tội?
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chiều nay 19/11 khi nhận được câu hỏi của phóng viên đã cho biết bà không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt tại Pháp.
(Kiến Thức) - Ông Vũ Huy Hoàng bị truy tố nhưng do đang mắc bệnh hiểm nghèo nên vẫn chưa bị xử lý vì phải điều trị bệnh. Tuy nhiên, việc bị cáo ốm đau, bệnh tật không phải là tình tiết giảm nhẹ tội.
(Kiến Thức) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương do có các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP HCM.
(Kiến Thức) - Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bỏ trốn đang gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Dư luận cũng đang đặt câu hỏi về việc cách nào bắt bà Thoa về quy án?
Giữa tháng 7/2020, khi đưa tin khởi tố bị can để điều tra đối với ông Vũ Huy Hoàng (cựu bộ trưởng Bộ Công Thương), nhiều báo, đài cho biết kết luận điều tra ghi nhận ông Hoàng bị ung thư tuyến tiền liệt.
Bộ Công Thương cho biết công an đã thụ lý và kết luận không có việc ông Vũ Hùng Sơn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty Thái Bình Dương.