(Kiến Thức) - Luật sư Huỳnh Phương Nam đã đề nghị HĐXX triệu tập Cục trưởng Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh đến phiên tòa phúc thẩm để làm rõ các vấn đề liên quan.
(Kiến Thức) - Sáng 21/5, TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CA tỉnh) 6 năm tù, bị cáo Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí) là chủ mưu bị tuyên 8 năm tù.
(Kiến Thức) - Tại phiên tòa xét xử vụ án gian lận thi cử năm 2017 – 2018 tại Hòa Bình. Bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) đề nghị tòa triệu tập các phụ huynh nâng điểm cho con. Vậy, quan chức nào sẽ bị gọi tên?
(Kiến Thức) - Bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình phản đối cáo buộc của cơ quan công tố trong vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh này.
Tố tụng cho rằng, 18 cán bộ chấm thi trực tiếp nâng điểm môn Ngữ Văn chỉ làm theo chỉ đạo nên không phạm tội. Tương tự, một sĩ quan an ninh Công an tỉnh Hòa Bình dù thực hiện không đúng quy chế nhưng không cấu thành tội phạm.
Trong vụ án tại Sơn La, có cán bộ khai nhận hơn 1 tỷ để nâng điểm 4 thí sinh, nhưng người mà bị can khai đưa tiền lại không thừa nhận việc thỏa thuận và đưa tiền.
(Kiến Thức) - 7 công an có con được nâng điểm thi trái quy định trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã bị UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình kỷ luật khiển trách.
(Kiến Thức) - Ngày 12/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ liên quan vụ nâng điểm thi THPT ở Hòa Bình.
Trong đợt tuyển sinh năm 2018, nhiều thí sinh Hòa Bình trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân thuộc diện phải chấm phúc thẩm vì liên quan gian lận thi cử ở địa phương này.
(Kiến Thức) - Do vi phạm trong việc sửa chữa, can thiệp, nâng điểm bài thi cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hoà Bình, hai cựu cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình vừa bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.
(Kiến Thức) - Bị can Diệp Thị Hồng Liên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các Tổ trưởng chấm thi tự luận môn Ngữ văn nâng điểm thi trái Quy chế thi, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh.
Bị khởi tố vì liên quan vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, ông Trần Xuân Yến mặc dù vẫn có tên trên website của Sở GDĐT Sơn La kèm chức danh phó giám đốc, nhưng hiện làm việc như một chuyên viên.
Xử lý hậu quả của việc nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 là trách nhiệm chung. Những gì các trường đại học làm được để hạn chế oan sai thì nên làm ngay.
Trong 3 địa phương dính bê bối gian lận điểm thi, Hà Giang có tới 330 bài thi có điểm chấm lại chênh lệch hơn 1 điểm. Cá biệt, có thí sinh được nâng tới 29,95 điểm.
Một thí sinh đến từ Sơn La đã bị Trường Đại học Ngoại thương xóa tên, loại khỏi danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 vì điểm chấm thẩm định không đủ so với điểm trúng tuyển.
"Cán bộ làm sai thì 'con dại cái mang', mình chạnh lòng và cũng thấy xấu hổ vì có trách nhiệm của mình trong đó", Bí thư Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh chia sẻ.
Liên quan đến vụ gian lận điểm thi, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - chia sẻ: "Người dân đòi hỏi việc công khai danh tính như vậy là chính đáng".
Theo giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, trách nhiệm lớn nhất trong vụ tiêu cực, gian lận thi cử ở Sơn La thuộc về địa phương, trong đó, trực tiếp là Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở GD&ĐT.
(Kiến Thức) -Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, tuần tới, Ủy ban sẽ cùng với Bộ GD&ĐT, Bộ Công an sẽ có cuộc họp kín để nghe giải trình về những tiêu cực, gian lận trong thi cử.
Những thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La dần lộ diện, hiện dư luận quan tâm phụ huynh các em sẽ bị xử lý ra sao, đặc biệt đối với trường hợp là quan chức, cán bộ, đảng viên?
Bị khởi tố vì liên quan gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, ông Trần Xuân Yến vẫn có tên trên trang web của Sở GD&ĐT Sơn La kèm chức danh phó giám đốc.
Nói về danh sách phụ huynh thí sinh được nâng điểm ở Sơn La, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị công khai đích danh, nếu xác định có vi phạm thì phải đình chỉ chức vụ để điều tra.