Công trình trên taluy âm đèo Tà Nung tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa

Tại đèo Tà Nung, nhiều hạng mục xây dựng trên taluy âm dốc lớn, thiếu gia cố, làm tăng nguy cơ sạt lở nặng nề hơn trong mùa mưa và khiến người đi đường lo ngại.

Ngày 14/11, ghi nhận thực tế tại đèo Tà Nung (tỉnh lộ DT725, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho thấy nhiều hạng mục xây dựng được thi công ngay trên phần taluy âm có độ dốc lớn, nhưng không có biện pháp gia cố phù hợp. Các lối đi, bậc thang và sàn gỗ được neo trực tiếp vào sườn dốc yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong thời điểm mưa nhiều.

z7226610282691-d6ba701305f3f8d424eef30930741e96.jpg
Công trình bên đèo Tà Nung (tỉnh lộ DT725, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Tại một số vị trí sát mép đường, việc đào xẻ mái dốc đã làm phá vỡ cấu trúc tự nhiên. Gần khúc cua còn xuất hiện một hồ chứa nước, trong khi dọc bề mặt mái dốc hình thành các vệt trôi đất, cho thấy dòng nước từng chảy mạnh qua khu vực, tác động đáng kể lên nền đất dễ bị sụt lún.

deo-ta-nung.jpg
Nhiều hạng mục của công trình bên đèo Tà Nung đang thi công.

Đèo Tà Nung từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vào tháng 8/2024. Khi đó, đoạn đường bị sạt dài khoảng 6m, sâu 2m, tạo thành hàm ếch dưới mặt đường. Một vết nứt kéo dài khoảng 20m cũng xuất hiện dọc tuyến, đất đá taluy âm bị cuốn xuống vực sâu hơn 15m, gây ách tắc giao thông vào thời điểm lượng du khách đổ về tăng cao.

deo-ta-nung-2-17247433962012027892733.jpg
Đèo Tà Nung từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vào tháng 8/2024.

Hiện nay, việc xuất hiện thêm các công trình xây dựng trên taluy âm khiến nhiều người dân, tài xế và khách du lịch qua lại khu vực bày tỏ bất an. Họ cho rằng chỉ cần một trận mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở có thể tái diễn, đe dọa an toàn người và phương tiện.

Người dân, tài xế và khách du lịch mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá tình trạng mái dốc cũng như hoạt động xây dựng tại khu vực, nhằm kịp thời chấn chỉnh và đảm bảo an toàn trên tuyến đèo này.

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên QL 20 và QL 28

Sau đợt mưa kéo dài khiến nhiều đoạn đường sạt lở, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn giao thông và người dân.

Sáng 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt và tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng.

dji-0033.jpg
Đèo D’Ran trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở và sụt lún.

Sạt lở đèo D’ran, Lâm Đồng phong tỏa toàn tuyến để ứng phó

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’ran – Quốc lộ 20. Cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.

Sau đợt mưa kéo dài nhiều ngày qua, tuyến đèo D’ran – Quốc lộ 20, đoạn qua xã D’ran lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

toan-canh.jpg
Toàn cảnh nhìn từ trên cao khu vực sạt lở trên đèo D’ran - Quốc lộ 20, đoạn qua xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

Xuất hiện vết nứt dài 10m giữa đèo D'Ran ở Lâm Đồng

Một vết nứt dài khoảng 10m vừa xuất hiện giữa đèo D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sau mưa lớn, kèm theo sạt lở đất đá từ ta-luy dương.

Tối 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 21h cùng ngày, tại Km 262+400, vị trí cầu treo đèo D’Ran (đoạn qua xã D’Ran) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng.

Đất đá cùng cây cối bị sạt xuống cầu treo đèo D'Ran.
Đất đá cùng cây cối bị sạt xuống cầu treo đèo D'Ran.

Đọc nhiều nhất

Tin mới