Công an Bắc Ninh giúp dân dọn bùn đất, rửa nhà cửa sau lũ

Công an một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng có mặt ở những điểm bị ngập nặng để giúp đỡ dân khắc phục hậu quả.

Từ chiều ngày 9/10, sau khi nước lũ rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tại các xã Xuân Lương, Đồng Kỳ, Yên Thế (Bắc Ninh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ khẩn trương có mặt ở những điểm bị ngập nặng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng người dân rửa từng căn nhà, dọn bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, và rửa sạch đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”.

w.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp với các lực lượng giúp người dân dọn bùn đất.
dd.jpg
Lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, bùn đất giúp người dân ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử.

Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng đến công tác phòng ngừa dịch bệnh sau lũ bằng cách tiêu hủy gia súc, gia cầm chết do ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường một cách tốt nhất.

cats-7827.jpg
Các chiến sĩ công an đi đến các địa điểm bị ngập nặng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.
r.jpg

Lực lượng chức năng tiêu hủy gia súc, gia cầm chết do ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhằm chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ sức khỏe nhân dân sau hoàn lưu bão số 11, Sở Y tế Bắc Ninh đã thành lập 95 tổ, đội y tế lưu động với hơn 60 xe cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi có yêu cầu.

Trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nước cấp ăn uống; cung cấp hóa chất, trang thiết bị xử lý nước; đồng thời tuyên truyền người dân vệ sinh nhà cửa, môi trường, xử lý giếng khoan, giếng đào bị ngập lụt ngay khi nước rút. Các địa phương phối hợp phun hóa chất diệt côn trùng, véc - tơ truyền bệnh tại khu vực có nguy cơ cao; kiểm tra nghiêm việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 1 và số 2 được giao giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ, đặc biệt là các bệnh dễ bùng phát sau mưa bão như tiêu chảy, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, cúm, nấm da, bệnh lây qua đường tiêu hóa (tả, lỵ, thương hàn). Tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, hướng dẫn người dân chủ động phòng dịch, sử dụng nước sạch và bảo đảm an toàn thực phẩm trong, sau bão.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh kịp thời giải cứu trẻ sơ sinh và nhiều người dân ra khỏi nước lũ.

Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu, phương tiện di chuyển hướng nào?

Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên ngập sâu, lực lượng chức năng khuyến cáo các xe gầm cao, xe tải hay ô tô khách có thể di chuyển được, xe sadan 4 chỗ khó qua.

Ngày 10/10, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết theo báo cáo của Văn phòng Quản lý đường bộ I.3, lúc 6h ngày 10/10, tại Km28+800 - Km29+050 TT dài khoảng 150m hướng đi Thái Nguyên - Hà Nội ngập sâu khoảng 60cm; tại vị trí Km28+850 - Km29+050 PT dài khoảng 100m hướng Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu khoảng 15cm.

Các đơn vị chức năng đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông - Phòng PC08, Công an tỉnh Thái Nguyên phân luồng tại nút giao Yên Bình Km41+350 (T).

Thủ tướng thị sát, chỉ đạo ứng phó ngập lụt trong đêm ở Hà Nội

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

Tối 9/10, nước lũ lên nhanh đã làm ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội). Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn; đồng thời, tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê. Đến nay, mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1 m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê.

img2583-1760028626783454431630.jpg

Nước sông dâng cao, Hà Nội di dời dân khỏi vùng ngập sâu

Người dân các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã, Thư Lâm (TP. Hà Nội) đang phải ứng phó với tình trạng nước ngập sâu.

Ngày 9/10, văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã cho biết: Mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc lúc 9h50' đang ở mức 9,97 m trên báo động III là 1,97 m; điểm Gò Sành và đê cấp III vẫn an toàn (cos mặt đê là 10.5); mực nước sông Công đã tràn mặt đê Đô Tân (đê cấp IV) khoảng 20 cm, UBND xã đã huy động lực lượng trực tuần tra canh gác đê và lực lượng hỗ trợ nhân dân. Một số tuyến trong các thôn đang bị ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển được.

anh-chup-man-hinh-2025-10-09-luc-165600.png

Đọc nhiều nhất

Tin mới