Bắt 2 đối tượng tráo dây chuyền vàng giả lấy dây chuyền vàng thật ở Sơn La

Bà Lèo Thị Hép bị hai đối tượng đến nhà lừa đảo, tráo sợi dây chuyền vàng giả lấy mất sợi dây chuyền vàng thật.

Ngày 14/9, qua công tác tuần tra, rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và từ nguồn tin quần chúng nhân dân, Công an phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La phát hiện tài khoản Facebook có tên “Hoàng Phớ” thường xuyên đăng tải thông tin rao bán tóc rối, quần áo, thuốc xoa bóp... có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture.png
Hai đối tượng liên quan tới vụ việc.

Đồng thời, quần chúng nhân dân phản ánh có hai đối tượng đi thu mua tóc rối trên địa bàn có hành vi lừa đảo. Khoảng 8h sáng ngày 12/10/2025, bà Lèo Thị Hép (SN 1939), trú tại bản Lun, phường Chiềng Cơi cùng con cháu đã đến Công an phường trình báo việc bị một nam, một nữ đến nhà lừa đảo, tráo sợi dây chuyền vàng giả lấy mất sợi dây chuyền vàng thật.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chiềng Cơi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét. Đến tối cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Yên Châu tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là: Mè Văn Pôn (SN 1973) và Hoàng Thị Phớ (SN 1975 – là chủ tài khoản Facebook "Hoàng Phớ"), cùng trú tại bản Tủm, xã Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Tang vật thu giữ gồm: 1 sợi dây chuyền vàng của bị hại, số tiền 26.710.000 đồng (từ việc bán dây chuyền), cùng toàn bộ tang vật và phương tiện có liên quan. Hiện vụ việc đang được Công an phường Chiềng Cơi phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Chiềng Cơi thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên, đề nghị liên hệ trực tiếp Công an phường để được tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.

Y án chung thân và 15 năm tù với 2 người chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mới đưa ra xét xử phúc thẩm 2 vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2023 đối với bị cáo Lại Thị Hương (SN 1986; nơi đăng ký HKTT: Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh nay là Chi Trung, Tân Chi, Bắc Ninh). Trước đó, bị cáo Lại Thị Hương đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sở thẩm ngày 15/1/2025, tuyên phạt 15 năm tù.

a1.jpg
Hình ảnh tại phiên tòa.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo du học chiếm đoạt gần 700 triệu đồng ở Hà Nội

Cháu K cho biết đã bị các đối tượng gọi điện đe dọa cháu liên quan đến vụ án rửa tiền, phải giữ bí mật nếu để lộ thông tin cháu sẽ phải đi tù.

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Bồ Đề vừa ngăn chặn vụ lừa đảo 1 sinh viên đi du học nhằm chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Theo đó, chiều ngày 23/9/2025, gia đình của cháu K (SN 2007; sinh viên Đại học ở Hà Nội) nhận được tin nhắn, điện thoại của cháu K thúc giục chuyển tiền để đi du học Mỹ. Cháu nói trường sẽ hỗ trợ du học 100% chi phí, chỉ cần gia đình chứng minh tài chính 680 triệu đồng, nếu không chuyển tiền ngay sẽ không kịp.

capture-2909.png
Cháu K tại cơ quan Công an.

Lừa mua bán đất, nữ công nhân chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng ở Hưng Yên

Lợi dụng sự tin tưởng, nữ công nhân bằng nhiều chiêu thức lừa đảo qua mua bán đất ruộng, đã chiếm đoạt của một người phụ nữ số tiền hàng tỷ đồng.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huyền (SN 1989, trú xã Nguyễn Trãi, Hưng Yên) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

image-1.jpg
Trần Thị Huyền tại cơ quan Công an.

Đọc nhiều nhất

Tin mới