Xe máy của 2 tên cướp bốc cháy giữa đường Sài Gòn

Google News

(Kiến Thức) - Khi cảnh sát bắt kịp thì 2 thanh niên dùng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công hòng tẩu thoát.  
 

Chiều 9/6, Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ bàn giao Nguyễn Hữu Tín (SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre) và Linh Thái Bảo (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, ngụ quận Tân Phú) cho Công an quận Phú Nhuận để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Xe may cua 2 ten cuop boc chay giua duong Sai Gon
 Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm, Công an quận Phú Nhuận tuần tra ở khu vực thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao trên đường.

Nghi vấn 2 thanh niên này mới thực hiện 1 vụ cướp giật nên trinh sát tăng ga đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, cả 2 thanh niên tìm cách tăng ga phóng bạt mạng trên đường hòng tẩu thoát. Khi lực lượng đuổi kịp thì cả 2 dùng hung khí, bình xịt hơi cây tấn công lại.

Xe may cua 2 ten cuop boc chay giua duong Sai Gon-Hinh-2
 
Xe may cua 2 ten cuop boc chay giua duong Sai Gon-Hinh-3
 Công an phong toả hiện trường.

Khi tới ngã tư đường Trương Định – Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1 thì xe của 2 thanh niên ngã xuống đường rồi bốc cháy. Hai đối tượng dù bị thương vẫn tìm cách bỏ chạy thoát thân nhưng bị trinh sát khống chế.

Phát hiện chiếc xe máy bốc cháy người dân dập lưa nhưng không thành công.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai tên là Tín và Bảo. Tang vật thu giữ là túi xách chứa 3 triệu đồng cùng 1 chiếc ĐTDĐ.

Hạo Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)