Xách dao đi tìm vợ không thấy, nổi điên đâm chết em vợ

Google News

(Kiến Thức) - Uống rượu với bạn xong, Nam về nhà cãi nhau với vợ, nhưng chị này không cãi lại và bỏ đi. Nam sau đó không thấy vợ về nên cầm dao đi tìm, rồi đâm chết em vợ.

Ngày 20/6, trả lời báo chí vụ án mạng đâm chết em vợ, Đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nam (SN 1973, ngụ xã Chư Kbô) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.
Nạn nhân là anh Cao Xuân Minh (SN 1972, trú thôn Bình Minh, xã Chư Kbô), em vợ Nam.
Xach dao di tim vo khong thay, noi dien dam chet em vo
 Người thân nạn nhân đang tổ chức đám tang cho nạn nhân. Ảnh báo Giao Thông.
Trước đó, khoảng 19h ngày 19/6, sau khi nhậu xong với bạn ở rẫy, Nam trở về nhà và xảy ra mâu thuẫn với vợ. Lúc này, vợ Nam bỏ đi chỗ khác và không cãi lại.
Do không thấy vợ về nhà, Nam đã cầm dao đến nhà anh Minh để tìm thì xảy ra mâu thuẫn với anh Minh. Đỉnh điểm Nam cầm dao đâm trúng người em vợ khiến anh này gục ngã tại chỗ.
Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Minh đã tử vong sau đó.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Vũ Sơn (Tổng Hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)