Vụ hơn 20 côn đồ truy sát ở quán cà phê: Bắt 2 tên cầm đầu

Google News

Trong số 9 đối tượng bị tạm giữ có 2 đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên côn đồ lao vào quán cà phê truy sát trên đường Hàm Nghi.

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên côn đồ gồm hàng chục tên tham gia ẩu đả tại 1 tiệm cà phê trên đường Hàm Nghi - Khu vực Trung tâm TPHCM chiều tối 7/7 khiến 2 người bị thương, sáng nay (10/7), Công an Quận 1 đã tạm giữ 9 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên cầm hung khí trực tiếp hành hung.
Vu hon 20 con do truy sat o quan ca phe: Bat 2 ten cam dau
Nhóm thanh niên cùng tang vật bị bắt giữ.
Hai đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên lao vào quán cà phê truy sát trên đường Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) là Hoàng Quốc Việt (17 tuổi) và Nguyễn Vũ Đan (16 tuổi).
Quá trình điều tra cho thấy, 2 nhóm thanh niên đã có mâu thuẫn với nhau từ trước. Chiều tối 7/7, gần 30 thanh thiếu niên cùng với gậy gộc, tuýp sắt đến khu vực đường Hàm Nghi hẹn nhóm đối thủ để nói chuyện.
Thấy nhóm đối thủ trong quán cà phê, một số người trông xe, Việt và Đan cùng hơn chục thanh niên cầm hung khí lao vào quán đánh đấm túi bụi 4 thanh niên của nhóm đối thủ đang ngồi ở tầng 1 khiến cả quán náo loạn. Hai trong số đó bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.
Ngay sau cuộc ẩu đả, băng nhóm do Việt và Đan cầm đầu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi.
Sau khi tung trinh sát vào cuộc, Công an Quận 1 đã cử 1 tổ công tác ra Bình Thuận bắt Việt và Đan đang lẩn trốn tại đây và lần lượt bắt giữ thêm 7 đối tượng khác đã tham gia cuộc ẩu đả nói trên.
Hiện Công an Quận 1 đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".
Theo VOV

Bình luận(0)