Giang hồ truy sát tại quán cà phê, 3 thanh niên bị chém liên tiếp

Google News

Rất đông khách đang uống cà phê tại con hẻm trên đường Đinh Hòa (P.13, Q.8, TP HCM) thì bất ngờ bị nhóm côn đồ truy sát, chém trọng thương 3 thanh niên rồi tẩu thoát.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 7/5, 3 thanh niên bị thương gồm Lê Trung Tính (22 tuổi), Huỳnh Văn Lượm (44 tuổi) và Huỳnh Sơn (18 tuổi, cùng ngụ quận 8).
Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, rất đông khách uống cà phê tại con hẻm trên đường Đinh Hòa thì bị hàng chục thanh niên đi trên xe gắn máy lao tới cùng với hung khí xông vào quán. Quá hoảng sợ, khách đã hốt hoảng tháo chạy.
Tuy nhiên, do không chạy kịp nên anh Lê Trung Tính đã bị nhóm côn đồn truy sát đuổi kịp chém vào đầu, đánh gãy tay chân; Huỳnh Văn Lượm và Huỳnh Sơn cũng bị nhóm đối tượng chém vào tay, chân và hông.
Gây án xong, nhóm côn đồ trên đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
 Lê Trung Tính.
Phẫn nộ vì hành động côn đồ trên, tối cùng ngày 7/5, hàng chục người thân của 3 thanh niên trên đã tập trung tại trụ sở Công an phường 13, quận 8, TPHCM yêu cầu công phải xử lý nhóm côn đồ đã truy sát con em họ.
Hiện Công an phường 13, quận 8 đã lấy lời khai các nhân chứng và khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, công an đã mời một số người nghi vấn có liên quan đến vụ truy sát về trụ sở công an để làm rõ.
Người dân cho hay, băng nhóm tham gia chém người trên thường hoạt động đòi nợi thuê và cho vay nặng lãi tại địa phương.
Theo Infonet

Bình luận(0)