Vác bụng bầu 6 tháng đi trộm cắp, tráo vàng giả

Google News

Do ăn chơi, nghiện ngập nên Trinh đã đi lang thang lừa đảo, trộm cắp, thậm chí vác cả bụng bầu đi tráo vàng giả.

Theo tin tức đăng tải trên báo Vnexpress, chiều 12/8, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho hay vừa bắt Đặng Thị Trinh (28 tuổi, trú thị xã Quảng Trị) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Nguoi phu nu vac bung bau 6 thang di trao vang gia
 Đối tượng Đặng Thị Trinh (Ảnh: Thanh Niên)
Hai hôm trước, Trinh đến tiệm vàng Hồng Ngọc ở chợ Đông Hà vờ hỏi mua một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng rồi bất ngờ cầm bỏ chạy. Trinh bị bắt khi đang bán sợi dây chuyền này ở huyện Cam Lộ với giá 16,5 triệu đồng.
Tờ Thanh Niên đưa tin, sau quá trình đấu tranh, Trinh khai nhận mình chính là thủ phạm. Trinh khai đang mang bầu tháng thứ 6. Sau khi trộm được vàng, Trinh đem lên thị trấn Cam Lộ (H. Cam Lộ) bán được 16,5 triệu đồng và bị bắt.
Ngoài trộm cắp vàng ở TP. Đông Hà (3 vụ) thì trước đây Trinh còn mang bụng bầu đi thực hiện trộm cắp, lừa đảo tài sản ở các huyện Cam Lộ, Đakrông, Gio Linh, Hải Lăng và H.Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) tổng cộng 9 vụ. Thủ đoạn của Trinh là giả vờ hỏi mua vàng rồi trộm, hoặc dùng vàng giả đổi vàng thật.
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)