Tăng cường năng lực cơ sở sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19

Đây là dự án với nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, do Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản tài trợ...

Dự án “Tăng cường năng lực cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (Viện ISDS), một tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc VUSTA, tiếp nhận và triển khai vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-LHHVN ngày 19/01/2022.
Đây là dự án với nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, do Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, với mục tiêu nhằm tăng cường năng lực của cộng đồng, bao gồm lãnh đạo cộng đồng, y tế, các ngành liên quan và các tổ chức xã hội, các nhóm dễ bị tổn thương trong việc ứng phó đại dịch COVID-19 cũng như các trường hợp khẩn cấp về y tế.
Tang cuong nang luc co so san sang va ung pho dai dich COVID-19
Ảnh nguồn: isds.org.vn
Để đạt được mục tiêu trên, dự án sẽ tập trung vào triển khai 5 cấu phần hoạt động chính:
1.Nâng cao năng lực của các bên liên quan trong hợp tác liên ngành để ứng phó với đại dịch COVID-19 và hoặc các sự kiện khẩn cấp về sức khỏe khác:
2. Nâng cao năng lực của các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương trong việc kiểm soát lây nhiễm chéo và duy trì cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu trong đại dịch này và các sự kiện khẩn cấp về sức khỏe khác;
3.Cải thiện năng lực của đội ngũ cán bộ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong việc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và tiến hành điều tra dịch tễ học;
4.Nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về các biện pháp phòng ngừa COVID-19 như đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay đúng cách và vệ sinh môi trường của người dân trong cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng nhiều nhất;
5.Giảm tác động của COVID-19 đối với những cá nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cộng đồng các nhóm dễ bị tổn thương bởi đại dịch.
Dự án sẽ được triển khai tại tỉnh Vĩnh Phúc, Long An, Khánh Hòa từ tháng 01/2022 đến tháng 04/2025 với kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.750.000 USD, tương đương khoảng 62.342.500.000 VNĐ.
>>> Mời bạn đọc xem video: Bản tin tài chính - Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA. Nguồn VTV1. 

Đồng Tháp: Họp trực tuyến Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi năm 2021

Ngày 4 và 5/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp trực tuyến Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2021.

Theo số liệu thống kê của Ban thư ký, Hội thi tiếp nhận 24 giải pháp và Cuộc thi tiếp nhận 125 mô hình sản phẩm tham gia trong năm 2021. Các lĩnh vực ở Hội thi và Cuộc thi đều có các mô hình, giải pháp tham gia.
Phát biểu tại buổi họp, Ông Lê Minh Hùng thông tin đến các thành viên Ban tổ chức những điểm mới trong tiêu chí chấm thi và đặc biệt là nội dung chấm thi năm nay đều được thực hiện trên phần mềm.
Dong Thap: Hop truc tuyen Ban To chuc Hoi thi va Cuoc thi nam 2021
Ảnh chụp từ màn hình buổi họp trực tuyến 
Các thành viên Ban tổ chức tham gia đầy đủ và đồng tình với mô hình họp trực tuyến cũng như áp dụng chấm thi trên phần mềm, vì phù hợp trong điều kiện giãn cách xã hội ở địa phương.
Được biết, phần mềm Hệ thống thông tin Hội thi Cuộc thi sáng tạo là đề tài cấp cơ sở, do cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là đơn vị chủ trì.
Đây cũng là năm đầu tiên áp dụng đề tài vào công tác chấm điểm các mô hình giải pháp tham gia Hội thi và Cuộc thi. Mỗi thành viên Hội đồng giám khảo sẽ được Ban tổ chức cấp một tài khoản đăng nhập vào hệ thống.
Trên hệ thống sẽ cung cấp bản mô tả, hình ảnh và các tài liệu liên quan đến các mô hình, giải pháp dự thi, giúp cho các thành viên Hội đồng giám khảo xem tài liệu, chấm điểm và nhận xét trực tiếp.

[e-Magazine] TS Phạm Văn Tân: Kỳ vọng VUSTA trở thành “sân” tri thức tầm vóc

“VUSTA sẽ đào tạo phát triển đội ngũ tri thức với phương châm tập hợp, đoàn kết và phát huy; là môi trường, "sân" tri thức, có nhiều hoạt động mang tầm vóc, nhiều tham vấn, tham mưu và tham gia xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước” - Nguyên Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Văn Tân nói.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống trong năm mới Tân Sửu 2021, TS Phạm Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam - VUSTA) có những chia sẻ chân tình về Lãnh đạo VUSTA khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), cũng như chặng đường 38 năm Liên hiệp Hội phấn đấu vì mục tiêu trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

“Kế thừa, phát huy, nâng cao vị thế VUSTA trong đội ngũ trí thức Việt Nam”

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

“Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thể hiện rõ khí phách Việt Nam, là ý chí chính đáng vì lợi ích của dân tộc, của toàn Nhân dân ta".

Hòa chung không khí phấn khởi chào xuân Nhâm Dần 2022, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cởi mở, chân tình với PV Báo Tri thức và Cuộc sống.
Kiến thiết cần phải có nhân tài

Đọc nhiều nhất

Tin mới