Sang chơi nhà hàng xóm, bé gái 8 tuổi bị dụ dỗ và hiếp dâm 2 lần

Google News

Tại cơ quan công an, người đàn ông 46 tuổi khai nhận, do thấy bé gái qua nhà chơi nên nảy sinh ý định dụ dỗ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 9.2, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn P (SN 1972, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan công an, P thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái Nguyễn Quỳnh Hoa (tên đã thay đổi) 8 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu. Theo khai nhận ban đầu, do nhà của P gần nhà bé Hoa nên bé thường xuyên qua nhà chơi. Mỗi lần qua chơi, P để ý và nảy sinh ý định quan hệ với bé gái.

 Hình minh hoạ. IT

Cụ thể, tối 26.1, khi bé Hoa qua chơi thì P đã dụ dỗ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, P yêu cầu bé Hoa không được nói cho ai biết. Thấy chuyện dễ dàng, tối 4.2, P tiếp tục dụ dỗ quan hệ tình dục với bé Hoa.

Khoảng 23h cùng ngày, bà Nguyễn Thị L. (SN1962) bà nội của bé Hoa đi bán bánh canh trở về nhà, vì không thấy cháu gái nên đi tìm thì thấy bé đang chơi với P. Sau đó, bà L. phát hiện cháu gái có nhiều biểu hiện lạ, gặng hỏi. Lúc này, bé Hoa kể về chuyện bị P dụ dỗ quan hệ tình dục. Bức xúc, bà L. đã dắt bé gái tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Công an vào cuộc điều tra, mời P lên làm việc. Tại đây, P khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý.


Theo Chí Tâm/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)