Nguyên nhân chồng chém vợ rồi tự tử ở Thanh Hóa?

Google News

(Kiến Thức) - Nghi người vợ vừa về nhà sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan có bồ, ông Xuân dùng dao chém vợ nhiều nhát. Sau đó, ông này cũng tự cắt cổ tự tử.

Tin tức ban đầu được biết, vụ án mạng chồng chém vợ rồi tự tử xảy ra vào khoảng 8h ngày 17/10 tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Theo lời kể của nhân chứng, vào thời gian trên, ông Lê Bá Xuân (SN 1960, ngụ xã Hà Ngọc) có to tiếng rồi dùng dao chém vợ (là bà Phạm Thị K. - SN 1965) nhiều nhát khiến bà ngã gục tại chỗ, cơ thể mất nhiều máu.
Nguyen nhan chong chem vo roi tu tu o Thanh Hoa?
 Thấy vợ nằm gục trên vũng máu, Xuân dùng dao tự cứa cổ mình.
Thấy vợ nằm gục trên vũng máu, ông Xuân dùng dao cứa cổ để tự tử. Sự việc được thông báo cho cơ quan chức năng. Ngay khi có mặt, người dân và cơ quan chức năng đã đưa vợ chồng ông Xuân đi bệnh viện cấp cứu.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 2 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, người chồng đã được các y, bác sĩ xử lý vết thương, còn người vợ bị thương khá nặng đã được chuyển lên tuyến Trung ương.
Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng do ghen tuông, ông Xuân ghen tuông vợ có bồ bịch, bởi bà K. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan mới về.
Hiện, vụ chồng chém vợ rồi tự sát đang được Công an huyện Hà Trung tiếp tục điều tra, làm rõ.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)