Nghi án người phụ nữ bị cưỡng hiếp, sát hại trong nhà

Google News

(Kiến Thức) - Tại hiện trường, bà N. đã tử vong trong tình trạng lõa thể trên tấm nệm đặt trên nền nhà với nhiều vết thương sâu ở vùng cổ.

Trao đổi với báo chí vụ việc người phụ nữ bị sát hại trong nhà, Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) cho hay đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ giết người.
Danh tính nạn nhân nghi án người phụ nữ bị cưỡng hiếp, sát hại là bà Đặng Thị N. (SN 1967, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú).
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.
Điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 9/1, một số người dân thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện bà N. tử vong trong tình trạng lõa thể trên tấm nệm ở nền nhà. Trên thi thể bà N có một vết thương sâu ở vùng cổ.
Qua khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại bởi vật sắc nhọn cắt vào vùng cổ. Bên trong căn nhà, nhiều tủ đựng đồ, vật dụng có dấu hiệu bị xáo trộn. Chiếc xe máy mà bà N. thường sử dụng hiện không có tại hiện trường.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)