Thanh niên đào giếng thuê cưỡng hiếp chủ nhà

Google News

Biết chồng chủ nhà đi vắng, người làm thuê giữa khuya đột nhập khống chế người phụ nữ rồi cưỡng hiếp chủ nhà. 

Để không bị phát hiện, Hữu bịt mặt nạn nhân trong lúc thực hiện hành vi cưỡng hiếp chủ nhàNgày 4/6, thượng tá Hoàng Xuân Thu - Phó trưởng công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Phạm Đình Hữu (32 tuổi, quê huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Trước đó, vào đầu tháng 4, Hữu từ tỉnh Thanh Hóa vào xã Ea Toh, huyện Krông Năng làm nghề đào giếng thuê. Đến tháng 5, chị Trịnh Thi Thu (27 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Ea Tóh) thuê Hữu và 2 người về đào giếng cho gia đình. Trong thời gian ở đây, Hữu biết được chồng chủ nhà đi làm xa, cuối tuần mới về một lần.
 Ảnh minh họa.
Khoảng 22h ngày 30/5, anh ta đột nhập vào nhà chị Thu. Để tránh bị phát hiện, nam thanh niên cởi áo che mặt. Thấy chủ nhà đang ngủ, Hữu đè lên người, lấy băng keo dán miệng, trói tay chị Thu vào thành giường, dùng áo trùm lên mặt rồi cưỡng hiếp.
Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp đồi bại, Hữu mở băng keo trên miệng nạn nhân rồi nằm bên cạnh. Lúc này, chị Thu hỏi Hữu vài câu để nghe giọng nói nhưng “yêu râu xanh” không trả lời. Khi "yêu râu xanh" ra về, vị chủ nhà hỏi “ngày mai anh còn quay lại không?” thì thanh niên trả lời “có”. Về đến nhà, Hữu gọi điện đe dọa chị Thu không được báo công an.
Ngày 31/5, chị Thu trình báo Công an huyện Krông Năng, đồng thời miêu tả hung thủ với cơ quan điều tra. Công an xác định Hữu là hung thủ nên ra lệnh bắt khẩn cấp.
* Tên nạn nhân được thay đổi.
Theo Zing

Bình luận(0)