Lực lượng chức năng vào Rào Trăng 3 tìm kiếm công nhân mất tích

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục vào hiện trường tìm kiếm những công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Sáng 1-7, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.
Luc luong chuc nang vao Rao Trang 3 tim kiem cong nhan mat tich
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tìm kiếm.
Cũng như những lần tìm kiếm khác, lần tìm kiếm ở giai đoạn 5 này cũng có nhiều người nhà của những công nhân mất tích đến hiện trường theo dõi việc tìm kiếm.
Ở giai đoạn 5, khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích sẽ triển khai từ hạ lưu sông Rào Trăng lên đến nhà máy phát điện tại 3 khu vực gồm 2 bãi bồi và khu vực cửa xã nhà máy phát điện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, kế hoạch tìm kiếm giai đoạn này sẽ tập trung lực lượng, phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ đến lớp đất nguyên thổ của các bãi bồi này.
Kết hợp các phương án như khoan, cắt bê tông, đá, vật liệu thép, sử dụng vật liệu nổ, sử dụng máy bơm công suất lớn để giảm thiểu dòng chảy, mạch nước ngầm phục vụ cho công tác tìm kiếm, kết hợp điều tiết dòng chảy từ A Lin B2 về hạ lưu.
Khi phát hiện thi thể sẽ tiến hành khử khuẩn, tổ chức vận chuyển đưa về Trung tâm pháp y tỉnh để xác định danh tính, các thủ tục pháp lý bàn giao về gia đình lo hậu sự.
Luc luong chuc nang vao Rao Trang 3 tim kiem cong nhan mat tich-Hinh-2
Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế động viên người thân của những công nhân Rào Trăng mất tích.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, lực lượng tham gia tìm kiếm tổ chức chỉ huy chặt chẽ, khẩn trương bằng nhiều phương án tối ưu, hiệu quả để sớm tìm kiếm, phát hiện những thi thể công nhân còn mất tích.
Ông Minh yêu cầu các đơn vị, tranh thủ thời gian, thời tiết, lưu lượng dòng chảy để tiến hành tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị và phương tiện. Tổ chức quan sát, cảnh giới để kịp thời thông báo, báo động cho các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ những mất mát của các gia đình, đồng thời cho biết, hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang huy động tối đa các lực lượng, phương tiện hiện đại, tập trung tất cả những giải pháp cần thiết để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn mất tích, công tác tìm kiếm sẽ quyết tâm không để bỏ sót một tất đất nào.

CDC Hải Dương giả chữ ký cấp giấy xét nghiệm COVID-19: “Con sâu làm rầu nồi canh”

Lãnh đạo Trung tâm CDC Hải Dương cho biết, cá nhân cán bộ Nguyễn Tùng Lâm đã lợi dụng vị trí việc làm ở trong phòng cách chiết để làm những hành vi sai trái. Hiện CDC Hải Dương đã cho tạm dừng công tác để chờ điều tra. 

“Cả đêm không ngủ được không ngờ có sự việc như vậy xảy ra”
Ngày 1/7, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về việc một cán bộ CDC Hải Dương bị tạm giữ để điều tra hành vi lấy mẫu và cấp giấy cho gần 40 trường hợp, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo để thu lời bất chính gần 10 triệu đồng, ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương cho biết, vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh điều tra.

Thông đường 71 vào Rào Trăng 3, tiếp tục tìm nạn nhân mất tích

Tối 17/11, tỉnh TT - Huế cho biết, các điểm sạt lở trên đường 71 đã thông tuyến trở lại, sáng mai lực lượng tìm kiếm tiếp tục vào Rào Trăng 3.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân vào Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xuất hiện một số điểm sạt lở.

Phục sẵn ở ngõ dùng xẻng tấn công hàng xóm

Thái phục sẵn tại cổng nhà nạn nhân dùng xẻng đập nhiều nhát vào vùng đầu cổ, hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 1/7, một cán bộ xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông phục sẵn ở ngõ dùng xẻng đâm trọng thương hàng xóm hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vụ phục sẵn ở ngõ dùng xẻng đâm trọng thương hàng xóm xảy ra khoảng 8h sáng cùng ngày. Thời điểm đó, ông Phạm Văn Hưng (50 tuổi, trú thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mĩ) có việc đi ra ngoài vừa quay về đến cổng nhà mình thì bất ngờ bị người hàng xóm, nhà sát bên, ngồi ngay ngõ vung chiếc xẻng cầm sẵn trên tay đập nhiều nhát vào vùng đầu, cổ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới