Lời khai của nghi phạm chém chết 2 chị em ruột ở Lâm Đồng

Google News

Nghi phạm ra ra tay chém chết 2 chị em ruột ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã đến công an trình diện, khai báo hành vi phạm tội.

Chiều nay (30/6), thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm ra tay sát hại 2 chị em ruột tại tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh vào sáng cùng ngày đã đến công an trình diện.

Nghi phạm là Lê Văn Long (SN 1991, trú thôn Tân Lạc 1, xã Đinh Lạc). Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Loi khai cua nghi pham chem chet 2 chi em ruot o Lam Dong

Nghi phạm Lê Văn Long tại cơ quan điều tra.

Khoảng 8h sáng nay, người dân phát hiện chị Lăng Thị Bích D. (SN 1984) và em trai Lăng Viết D. (SN 1987) bị đâm nhiều nhát vào người.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Di Linh nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng và xác định nghi phạm là Lê Văn Long, bạn trai của chị D.

Lãnh đạo Công an huyện đã vận động gia đình đưa đối tượng Long ra đầu thú. Hai tiếng sau đó, gia đình đã đưa Long đến công an trình diện.

Loi khai cua nghi pham chem chet 2 chi em ruot o Lam Dong-Hinh-2

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Long khai nhận, giữa anh ta và nạn nhân Bích D. có mối quan hệ tình cảm từ năm 2019. Gần đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng hôm đó, Long đến nhà tìm chị D., lúc này chị D. đang ngủ.

Gã đánh thức nạn nhân dậy, giữa 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát. Long rút dao bấm đâm nhiều nhát vào chị D. Anh Lăng Viết D., thấy vậy chạy vào can ngăn cũng bị Long đâm nhiều nhát, gục xuống, tử vong tại chỗ.

Loi khai cua nghi pham chem chet 2 chi em ruot o Lam Dong-Hinh-3

Vụ án mạng gây bàng hoàng khu dân cư.

Chị D. cố bò ra đường kêu cứu, được người dân và lực lượng chức năng đưa vào viện cấp cứu, nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường vụ án mạng, thời gian gần đây đối tượng Long thường đến nhà chị D. chửi bới, gây gổ, đòi tiền. 

Vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trung Dương/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)