Khởi tố vụ án xe khách chở sinh viên lao xuống đèo Hải Vân

Google News

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Minh đã khai nhận do vượt xe cùng chiều tại khúc cua ngoặt không đảm bảo an toàn gây ra tai nạn giao thông. 

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân, để điều tra hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, tại cơ quan công an, tài xế xe khách chở hơn 20 sinh viên lao xuống vực là Trương Anh Minh (48 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng) khai do vượt ẩu trên đèo Hải Vân gây tai nạn.
Khoi to vu an xe khach cho sinh vien lao xuong deo Hai Van
Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế vượt ẩu. 
Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi điều tra hiện trường và lấy lời khai từ nhiều nhân chứng khác cho thấy nguyên nhân tai nạn có thể do xe này đã vượt một xe chở dầu chạy trước khiến xe mất lái. Được biết đoạn đường trên đèo Hải Vân là đoạn đường cấm vượt.
Qua kiểm tra tài xế Dương Anh Minh có kết quả âm tính với ma túy và các chất có cồn. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hộp đen của chiếc xe này để xem tốc độ khi xảy ra tai nạn.
Khoi to vu an xe khach cho sinh vien lao xuong deo Hai Van-Hinh-2
Chiếc xe biến dạng sau tai nạn. 
Trước đó, khoảng 13h ngày 8/1, xe khách mang biển kiểm soát TP.HCM đang lưu thông trên đèo Hải Vân (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) theo hướng nam - bắc thì lao xuống vực sâu 20 m ở đèo Hải Vân.
Thời điểm này, xe khách do tài xế Trương Anh Minh lái, chở theo 21 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang. Vụ tai nạn khiến nữ sinh Vũ Thị Thảo (21 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) tử vong, 9 người khác bị thương.
Kiến Thức sẽ tiếp tục đưa tin.
Kim Ngưu

>> xem thêm

Bình luận(0)