Cháy xe chở khách nước ngoài trên đèo Hải Vân sáng 30 Tết

Google News

(Kiến Thức) - Đang lưu thông qua đèo Hải Vân, chiếc xe khách 39 chỗ chở gần 30 hành khách người nước ngoài bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may, nhiều hành khách phối hợp với tài xế đã mở được cửa thoát hiểm chạy ra ngoài.

Ngay khi nhận được thông tin vụ cháy xe khách trên đèo Hải Vân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương UBND thành phố Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố đã kịp thời chỉ đạo, xử lý kịp thời vụ việc, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của du khách.
Hiện trường vụ cháy xe khách trên đèo Hải Vân. Ảnh: Gordon Nguyen.
Trước đó, vào khoảng 11h00 sáng ngày 15/2 (tức 30 Tháng Chạp Đinh Dậu), xe khách 39 chỗ BKS 43B - 025.31 do tài xế Lê Thanh Quốc (SN 1984) điều khiển chở theo 29 hành khách nước ngoài, lưu thông từ Hội An đi Huế.
Khi lưu thông qua đèo Hải Vân bỗng nhiên bốc cháy. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều hành khách cùng tài xế, phụ xe đã kịp thời nhảy ra cửa sổ thoát hiểm để thoát ra ngoài nên không có thương vong. Toàn bộ 29 hành khách nước ngoài đã kịp thời rời khỏi xe an toàn.
Clip vụ cháy xe khách trên đèo Hải Vân - Nguồn: Gordon Nguyen:
Ngay khi xảy ra vụ cháy xe khách, lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố và quận Liên Chiểu đã kịp thời tiếp cận, xử lý vụ việc, không để xảy ra cháy lan rộng ra khu vực rừng trên đèo. Bố trí phương tiện khác để chở du khách tiếp tục hành trình.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)