Hàng loạt ôtô biển xanh, đậu trong nhà hàng giữa trưa

Google News

(Kiến Thức) - Giữa trưa ngày làm việc giữa tuần, nhiều người dân khu vực quận Thủ Đức, TP HCM “tức mắt” khi nhìn thấy rất nhiều xe biển xanh, biển đỏ đậu ở bãi xe một nhà hàng đông nghẹt khách.

Mời quý độc giả xem video: Hàng loạt xe biển xanh, biển đỏ đậu ở bãi xe nhà hàng:
Khoảng 12h30 trưa nay 7/3, PV Kiến Thức nhận được thông tin của người dân khu vực quận Thủ Đức phản ánh có rất nhiều ô tô biển số xanh, biển số đỏ (xe công vụ nhà nước) đậu ở bãi xe một nhà hàng ở gốc đường Nguyễn Văn Bá – Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
Hang loat oto bien xanh, dau trong nha hang giua trua
Xe biển xanh đậu đầy trong bãi xe nhà hàng S. ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM giữa trưa 7/3. 

Hang loat oto bien xanh, dau trong nha hang giua trua-Hinh-2
Một chiếc xe biển xanh 4 chỗ "bóng loáng" đậu trong bãi xe nhà hàng S. 
 
Hang loat oto bien xanh, dau trong nha hang giua trua-Hinh-3
Chiếc xe biển số xanh 51A-1399 đậu trong bãi xe nhà hàng S. giữa trưa 7/3. 

Hang loat oto bien xanh, dau trong nha hang giua trua-Hinh-4
Xe biển xanh, biển đỏ đậu trong bãi xe nhà hàng. 
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, có gần chục chiếc ôtô công vụ (trong đó đa số mang biển số xanh TP HCM; có một xe mang biển số đỏ của quân đội) đậu trong bãi xe của nhà hàng và đậu rải rác phía ngoài đường Nguyễn Văn Bá, Khổng Tử (trước nhà hàng) S. Phía bên trong nhà hàng rất đông thực khách với những tiếng cụng ly, chúc mừng... vang dội.
Hang loat oto bien xanh, dau trong nha hang giua trua-Hinh-5
Xe biển xanh đậu ngay góc đường Nguyễn Văn Bá -  Khổng Tử (trước nhà hàng S.). 

Hang loat oto bien xanh, dau trong nha hang giua trua-Hinh-6
Xe biển xanh đậu trước nhà hàng S. trưa 7/3. 
“Ăn nhậu là quyền cá nhân của mỗi con người nếu họ có điều kiện. Tuy nhiên, nếu cán bộ, công chức nhà nước mà sử dụng xe công vụ đi ăn nhậu thì người dân chúng tôi cực lực phản đối. Chúng tôi có quyền đó vì những tài sản này là tiền thuế của người dân”, bác Hai, một cán bộ về hưu bức xúc nói.
PV Kiến Thức ghi nhận, những chiếc ôtô biển xanh đậu ở bãi xe nhà hàng S. có nhiều loại xe gồm 29 chỗ, 12 chỗ, 4 chỗ... Trong đó có xe bên cửa ghi đơn vị là Đại học Quốc gia, Ban Quản lý Khu công nghệ cao.
Hang loat oto bien xanh, dau trong nha hang giua trua-Hinh-7
 
Được biết, cả nước có gần 40.000 xe công với kinh phí mua sắm hàng chục ngàn tỉ đồng và kinh phí hoạt động thường xuyên rất lớn. Vấn nạn dùng xe công vào việc riêng có thể nói là phổ biến ở khắp nơi. Không ai có thể thống kê kiểu "tham nhũng" này gây thất thoát bao nhiêu ngân sách nhà nước.
Kiến Thức tiếp tục làm rõ vụ việc.
Nhóm PVMN

>> xem thêm

Bình luận(0)