Xe biển xanh “chạy láo” trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Google News

(Kiến Thức) - Dù đơn vị quản lý giao thông đã lắp đặt dải phân cách cấm ôtô chạy vào làn xe máy trên đường cao tốc HLD, thế nhưng tài xế xe biển số xanh vẫn bất chấp chạy vào khiến nhiều người bức xúc.

Video clip: Xe biển xanh “chạy láo” trên cao tốc HLD
Chập tối 31/8, Hàng nghìn ôtô, xe tải, xe khách... xếp hàng dài trên đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) để ra nút giao thông An Phú (quận 2, TP HCM) đang bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng phương tiện dồn dập đổ về chiều cuối tuần, cũng là dịp nghỉ lễ 2/9.
Xe bien xanh “chay lao” tren cao toc TP HCM - Long Thanh - Dau Giay
Giữa dòng xe cộ kẹt cứng trên cao tốc HLD, chiếc ôtômang biển số xanh tỉnh BR-VT ngang nhiên chạy vào làn xe máy nhỏ hẹp khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc. 
Lúc này, giữa dòng xe kẹt cứng nói trên, chiếc ôtô mang biển số xanh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (72) “lợi dụng” đoạn dải phân cách bị hở (do sự cố giao thông trước đó) đã cho xe chạy vào làn xe máy vốn rất nhỏ hẹp, chiếm hết toàn bộ mặt đường của xe 2 bánh bất chấp biển báo cấm, dải phân cách chặn ở đầu đường.
Hàng trăm người đi xe máy phía sau bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người nhấn còi phản ứng vì kiểu chạy xe “láo” của tài xế xe biển xanh suốt đoạn đường hơn 2km.
Theo quan sát của PV Kiến Thức, trên phương tiện xe biển số xanh này ngoài tài xế, phía sau chở theo một phụ nữ. Khi đến nút giao An Phú, một số người đi xe máy tỏ ra bức xúc, áp sát xe biển xanh để phản ứng thì tài xế... cười, xin lỗi.
Được biết, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến nút giao An Phú, quận 2 (giáp giữa các tuyến đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của – Nguyễn Thị Định – đường dẫn cao tốc) thường xuyên ùn tắc do lượng xe trên cao tốc khá lớn, nhưng phải xếp hàng dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ nói trên rất lâu. Rất nhiều hôm, để qua được giao lộ này, xe phải nhích từng chúc một và mất gần nửa giờ.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)