Giết chủ nợ, chôn xác trong rẫy cà phê

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi giết chủ nợ, Vũ đã đem xác nạn nhân vào rẫy cà phê cách hiện trường gây án khoảng 25km rồi ném xuống giếng cạn phi tang.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng giết chủ nợ, chôn xác trong rẫy cà phê, ngày 13/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Võ Thành T. (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh), là chủ nợ của Vũ.
 Cảnh sát dẫn giải đối tượng ra hiện trường. Ảnh: CAND.
Theo điều tra ban đầu, ngày 23/1, anh T. điều khiển xe máy đến nhà Vũ để đòi nợ, nhưng khi đến nơi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm Vũ đã siết cổ chủ nợ khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đó Vũ đem xác nạn nhân vào rẫy cà phê tại xã Tam Bố (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cách hiện trường khoảng 25km) rồi ném xuống một giếng cạn, riêng quần áo nạn nhân Vũ đốt để phi tang.
Điều đáng nói trước khi ném xác nạn nhân Vũ không quên lấy hai chiếc nhẫn trên tay anh T. giấu dưới gốc cà phê. Xe máy của nạn nhân Vũ mang xuống đèo Bảo Lộc, cách hiện trường khoảng 80km để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/1 Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được Vũ. Tại cơ quan công an Vũ thừa nhận giết nạn nhân, lấy 2 nhẫn vàng và 275.000 đồng rồi đốt ví, giấy tờ tùy thân, giấy ghi nợ và quần áo của nạn nhân.
Trong vụ án này, bố nạn nhân T. có đơn phản ánh nghi ngờ Vũ có đồng phạm, đồng thời cho biết thời điểm anh T. rời khỏi nhà có mang theo 27 triệu đồng, và điện thoại đắt tiền…. Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định chỉ mình Vũ gây án.
Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)