“Đại bàng” đánh chết can phạm trong buồng giam

Google News

Khi điểm danh, cán bộ nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết phát hiện anh Thế bị đánh chết trong buồng giam.

Ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Lê Trọng Sang (42 tuổi), một giang hồ “số má” từ nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết về trại tạm giam tỉnh để điều tra làm rõ về hành vi đánh chết một bạn tù.
Sáng một ngày trước, cán bộ nhà tạm giữ làm thủ tục điểm danh thì phát hiện anh Phạm Minh Thế (21 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) đã tử vong với nhiều vết bầm trên cơ thể.
Thế bị khởi tố về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, tạm giam ngày 24/11/2016 và ở chung buồng giam với ba can phạm khác.
“Dai bang” danh chet can pham trong buong giam
Nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết. 
Trong ba người giam cùng có Sang phạm tội Chống người thi hành công vụ, một giang hồ có “số má” và được coi là đại ca của buồng.
Sau khi triệu tập lấy lời khai, bước đầu Sang khai nhận là người đánh bạn tù tử vong.
Sang có ít nhất bốn tiền án, từng phạm tội Trộm cắp, Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Mua bán ma túy.
Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra làm rõ.
Theo Phương Nam/Pháp Luật TP.HCM

>> xem thêm

Bình luận(0)