Cháy nhà 5 tầng ở TP.HCM, một người rơi từ tầng 4 xuống đất

Google News

Lực lượng chức năng TP.HCM vừa dập tắt đám cháy xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, kịp thời giải cứu nhiều người mắc kẹt bên trong.
 

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra đầu giờ chiều nay (25/10), tại căn nhà số 358 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình. Vào thời điểm trên, nhiều người dân thấy khói bốc lên nghi ngút từ tầng 1 của căn nhà.
Phát hiện cháy, những người thuê trọ tại đây đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh khiến nhiều người sinh sống ở tầng cao bị mắc kẹt, hoảng loạn tháo chạy tìm cách thoát nạn.
Chay nha 5 tang o TP.HCM, mot nguoi roi tu tang 4 xuong dat
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: M.H
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp với Công an các quận: 11, Tân Bình, Tân Phú điều động 11 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 67 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, giải cứu những người mắc kẹt
Chay nha 5 tang o TP.HCM, mot nguoi roi tu tang 4 xuong dat-Hinh-2
Cảnh sát phá cửa kính để giải cứu những người mắc kẹt ở các tầng trên. Ảnh: M.H 
Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn hoàn. Lực lượng PCCC đã kịp thời hướng dẫn 11 người thoát ra ngoài an toàn, đồng thời, giải cứu được 4 người mắc kẹt trong đám cháy. Tuy nhiên, vào thời điểm cháy, trong lúc tìm cách thoát ra ngoài, 1 người không may trượt chân rơi từ tầng 4 xuống đất, bị chấn thương.
Chay nha 5 tang o TP.HCM, mot nguoi roi tu tang 4 xuong dat-Hinh-3
 Nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: M.H
Được biết, tầng trệt căn nhà được sử dụng làm cửa hàng bán quần áo, các tầng phía trên có 27 phòng trọ đang cho thuê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra./.
Theo Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

>> xem thêm

Bình luận(0)