Cháu bị thu mất diều, chú cầm dao đuổi chém công an

Google News

Hiến thấy cháu bị lực lượng chức năng thu mất diều nên đã cầm một dao phay đuổi chém công an và dùng lời lẽ thách thức, đe dọa tổ công tác với mục đích lấy lại chiếc diều bị thu của em H.

Ngày 31/5, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1980, trú tại xã Hoàng An) và Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1989, em trai Hoàng) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.
Chau bi thu mat dieu, chu cam dao duoi chem cong an
Nguyễn Văn Hiến và Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan Công an. 
Trước đó, vụ cháu bị thu mất diều, chú cầm dao đuổi chém công an xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 29/5, tổ tuần tra của Công an xã Hoàng An phát hiện em N.V.H. (sinh năm 2004, ở thôn Bảo An) đang thả diều ở khu vực giữa cánh đồng. Lúc này em H. không đeo khẩu trang.
Cảnh sát yêu cầu H. kéo diều xuống và về trụ sở để giải quyết. Trên đường đi, bố của em H. là ông Nguyễn Văn Hoàng đã cầm một đoạn tre đi từ dưới cánh đồng lên đuổi đánh chiến sĩ Nguyễn Đình Long, công an viên xã Hoàng An.
Cùng lúc này, Nguyễn Văn Hiến (em trai ông Hoàng) cũng cầm một dao phay đuổi chém chiến sĩ Long và dùng lời lẽ thách thức, đe dọa tổ công tác với mục đích lấy lại chiếc diều bị tổ công tác thu của em H.
Công an sau đó đã trấn áp và đưa Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Hiến về trụ sở. Hiện vụ cháu bị thu mất diều, chú cầm dao đuổi chém công an đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Khởi tố nhóm đối tượng đuổi chém Công an xã

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)