Bị cắn chảy máu vẫn cố hãm hại em bạn

Google News

Thấy khu vực vắng người, thanh niên dùng vũ lực cưỡng hiếp em gái bạn mặc cho bị cắn chảy máu tay.

Đối tượng đó là Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi ĐKTT, Nguyễn Huệ, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Theo điều tra, Huy là bạn cùng đi nghĩa vụ quân sự với anh Nguyễn Quang H. (trú cùng phường với Huy).
Được xuất ngũ sớm hơn bạn, tối 14/7, Huy qua gia đình anh H. chơi, với ý định xem gia đình anh có gửi quà gì cho anh H. không vì hôm sau Huy có việc đi Hải Dương. Tại nhà anh H., Huy gặp cháu N.T.M. (15 tuổi, là em ruột anh H.). Khi biết cháu M. có việc đi đón bố ở xã bên cạnh, Huy đặt vấn đề chở cháu đi.
Trên đường đi, Huy nảy sinh ý định đen tối lên cố tình chạy lòng vòng ở khu vực cánh đồng thôn 8, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ
Đến khoảng 22h30 cùng ngày, thấy khu vực này vắng người, Huy đã bảo M. dừng xe rồi bất ngờ dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu. Mặc dù bị M. kháng cự quyết liệt, cắn vào tay, gây rách da, chảy máu, nhưng Huu vẫn thực hiện cưỡng hiếp cháu M. bằng được, sau đó bỏ đi.
Bi can chay mau van co ham hai em ban
Đối tượng Nguyễn Quốc Huy. (Ảnh CAND) 
Sự việc sau đó đã được cháu M. đã kể lại với gia đình nên gia đình đã trình báo công an. Trước những chứng cứ của Cơ quan điều tra, Huy đã phải khai nhận hành vi phạm tội.
Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc bé gái, thiếu nữ bị sàm sỡ, hãm hại. Mới đây tại trung tâm thương mại trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội cũng xảy ra trường hợp bảo vệ sàm sỡ thiếu nữ.
Đối tượng bị Công an quận Long Biên, Hà Nội tạm giữ để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em là Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên).
Tại trụ sở công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi sàm sỡ thiếu nữ ở trung tâm thương mại trên địa bàn quận Long Biên. Theo thông tin ban đầu, Tuấn là nhân viên bảo vệ khu vui chơi của một trung tâm thương mại trên địa bàn.
Theo Mai Anh/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)